Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thanh Mai |

Hai Thứ trưởng mới của Bộ Ngoại giao gồm ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế và bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí.

Ngày 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng và ông Đỗ Hùng Việt làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bà Lê Thị Thu Hằng 50 tuổi, cử nhân Anh văn và Luật. Bà có bằng thạc sĩ Ngoại giao và Truyền thông quốc tế tại Đại học Tây Anh (Vương quốc Anh).

Bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: VGP
Bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: VGP

Bà Hằng có nhiều năm công tác tại Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao, từng đảm nhiệm nhiều cương vị như Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga; Tham tán Công sứ - người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh; quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tháng 3/2017, bà được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Ông Đỗ Hùng Việt từng làm Tham tán Công sứ - Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ), Phó Vụ trưởng Bộ phận thường trực Ban Thư ký APEC Việt Nam 2017. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Ông Đỗ Hùng Việt. Ảnh: VGP
Ông Đỗ Hùng Việt. Ảnh: VGP

Hiện nay, Bộ Ngoại giao có 5 Thứ trưởng giúp việc cho Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Vũ, Hà Kim Ngọc, Phạm Quang Hiệu, Đỗ Hùng Việt và Lê Thị Thu Hằng.

Trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng, bà Lê Thị Thu Hằng và ông Đỗ Hùng Việt đều đảm nhận cả chức vụ kiêm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Bộ Công an triệt phá 52 vụ liên quan cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng

PV |

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022 vừa diễn ra cuối giờ chiều 1/12, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến các cơ quan báo chí liên quan đến việc triệt phá các đường dây cá độ bóng đá cũng như đưa ra những giải pháp để ngăn chặn tệ nạn này.

Chốt lịch nghỉ Tết của cán bộ công chức, viên chức kéo dài 7 ngày

Hồng Kiều |

Trong năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ nghỉ Tết Quý Mão 7 ngày và nghỉ Quốc khánh 4 ngày.

Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, thay ngay người bị kỷ luật

Thanh Mai |

Nghị quyết 28 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII nêu rõ việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Năm 2023, Bộ Y tế sẽ tổ chức trên 40 cuộc thanh tra các vấn đề nổi cộm

PV |

Bộ Y tế vừa có Quyết định 3155/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2023.