Nhiều cây thông 33 năm tuổi bị khoan, đỗ hóa chất vào gốc để cây chết

Trần Thanh |

Ngày 28/3, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải cho biết vừa có văn bản gửi UBND huyện, Công an huyện và Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về việc nhiều cây thông hàng chục năm tuổi bị kẻ xấu dùng khoan khoan sâu vào gốc cây và và đổ hóa chất vào nhằm làm chết cây.

Trước đó, trong quá trình lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Chi nhánh Xí nghiệp 1, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng thì phát hiện tại lô C21a thuộc khoảnh 11, tiểu khu 547 có 14 cây thông 33 năm tuổi bị kẻ xấu dùng khoan, khoan sâu vào gốc và đổ hóa chất vào cho chết dần.

14 cây thông 33 năm tuổi bị khoan sâu vào gốc và đổ chất độc vào gây chết cây từ từ - Ảnh: T.T
14 cây thông 33 năm tuổi bị khoan sâu vào gốc và đổ chất độc vào gây chết cây từ từ - Ảnh: T.T
Để tránh bị phát hiện, kẻ xấu khoan vào phần gốc cây sát với mặt đất.

Theo ghi nhận, dù cây chưa có dấu hiệu chết nhưng nhựa bắt đầu ứa ra từ các lỗ bị khoan.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, những cây thông trên được trồng từ năm 1990 và đang được khai thác nhựa.

Kẻ xấu lợi dụng đêm tối, thời điểm không có lực lượng bảo vệ rừng tuần tra, canh gác để thực hiện hành vi trên.

Có thể sau khi cây chết, các đối tượng sẽ cưa trộm nhằm lấn chiếm đất rừng để trồng keo.

Thời gian qua, phần đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải giao Chi nhánh Xí nghiệp 1 quản lý, bảo vệ (thuộc địa bàn xã Vĩnh Chấp) đã xảy ra các vụ việc tương tự nhưng rải rác và số lượng cây ít hơn lần này.

Trước tình trạng này, công ty đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ thủ phạm để xử lý.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bệnh viện lớn kêu cứu vì thiếu vật tư hóa chất, thu không đủ chi

An Ly |

Theo báo cáo gửi Bộ Y tế của Bệnh viện Việt Đức, hiện hóa chất khí máu chỉ còn đủ dùng 1 tuần, hóa chất ghép tạng đủ dùng cho 2 tuần. Việc thiếu hụt các hóa chất, vật tư này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khám chữa bệnh.

Cách chọn măng khô không hóa chất, an toàn cho sức khỏe

Tô Hội |

Măng khô là món ăn phổ biến của ngày Tết vì rất giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa. Nhưng ăn phải măng khô chứa lưu huỳnh hay hóa chất bảo quản lại rất nguy hại cho sức khỏe.

Hướng Hóa: Trồng 250 ha cây xanh chống sạt lở các khu vực nhà máy điện gió

Minh Long |

Theo báo cáo của UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trong các đợt mưa lũ trong năm 2022, các thửa đất canh tác, sản xuất của Nhân dân dọc theo các khe, suối trên địa bàn huyện nói chung và xã Húc nói riêng bị đất đá vùi lấp, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất.

Phân biệt hồng ta ngâm tự nhiên và hồng ngâm hóa chất Trung Quốc

Diệu Hương |

Hồng ngâm là một trong những loại quả mùa thu được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Tại Việt Nam, hồng chỉ trồng được ở Lạng Sơn, Đà Lạt, Lâm Đồng.