Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025), từ ngày 23/8-28/8/2025, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình, chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành tặng cho Nhân dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Hướng Phùng, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào với tổng kinh phí trị giá 200 triệu đồng.

Trong đó, thông qua chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đơn vị cùng với các nhà tài trợ đã trao tặng 04 công trình giếng khoan cho cụm cư dân thôn Bụt Việt, Doa Cũ, Cheng với tổng giá trị 100 triệu đồng; 01 công trình “Đường cờ Tổ quốc” cho xã Hướng Phùng chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hướng Phùng trị giá 70 triệu đồng; 01 công trình giếng khoan cho CBCS đơn vị; trao tặng 30 suất quà cho 30 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng (tiền mặt, sách vở, cặp sách…); 20 suất quà (nhu yếu phẩm) dành tặng cho chính quyền và nhân dân Cụm bản Mày, huyện Sê Pôn/Lào với trị giá 10 triệu đồng.
Bước vào năm học 2025-2026, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, năm học này, đơn vị đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng tổng cộng 12 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có hai anh em ruột là Mai Quốc Tuấn và Mai Thị Thanh Tuyền (thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng) được gia đình tin tưởng gửi gắm, nuôi dưỡng trực tiếp tại đồn Biên phòng.
Hai anh ruột Tuấn – Tuyền có hoàn cảnh đáng thương. Nhà có 3 anh em, Tuấn học lớp 4, Tuyền học lớp 2, cậu em út mới được 13 tháng, bố mất sớm, mẹ bỏ đi nên đành phải ở với ông bà nội đã lớn tuổi. Nắm bắt được nguyện vọng chính đáng và thể theo nguyện vọng của gia đình, hai anh em ruột Tuấn – Tuyền được Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Vân trực tiếp nhận chăm sóc và làm “mẹ đỡ đầu”.


Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó cho biết: Đây là những hoạt động, việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn và thiết thực được toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành nhiều thời gian và tâm huyết để phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm thực hiện các chương trình. Các công trình giếng khoan được xây dựng đều đáp ứng kịp thời, cấp thiết về nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của các cụm cư dân. Đối với công trình “Đường cờ Tổ quốc” với 65 trụ cờ đã góp phần vào công tác chỉnh trang, xây dựng hình ảnh biên cương Hướng Phùng ngày một khang trang, tươi đẹp và khởi sắc.