Nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, hàng giả

Vân Phong |

Ngày 18/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 1 tháng phát động đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, lực lượng chức năng đã phát hiện 104 vụ/108 đối tượng. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã xử phạt 74 vụ, thu nộp ngân sách 3,3 tỉ đồng; xử lý hình sự 6 vụ/6 đối tượng.

 
Đêm 4/6/2025, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện đối tượng Diêu Đức Trung (34 tuổi, trú thành phố Đông Hà) chở 4.000 chai bia Heniken và 60 chai rượu ngoại không có giấy tờ hợp pháp. Ảnh: V.P 
      

Mặt hàng vi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ gồm: 30 kg cần sa, 30.391 viên ma túy tổng hợp, 20 kg pháo, 405 chai rượu ngoại, 4.000 chai bia Heineken, 1.000 chai nước tăng lực, 14.750 bao thuốc lá ngoại, 18.200 kg đường, 6 bộ điều hòa, 600 kg nội tạng động vật, 280 kg chân gà và 9 con lợn chết, 32,5 kg thực phẩm, 1.200 mặt hàng mỹ phẩm, 150 gói bánh, 200kg bột ngọt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cho hay, công tác đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

Các đối tượng lợi dụng biên giới có nhiều đường tiểu ngạch, địa hình sông Sê Pôn dài và hẹp, có nhiều bến bãi tự phát dọc sông, thời gian đêm khuya hoặc rạng sáng, lực lượng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu còn mỏng, người dân sinh sống trên tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu không có việc làm ổn định, đời sống kinh tế còn khó khăn, họ xem việc vận chuyển thuê hàng cấm, hàng nhập lậu là công việc chính để mưu sinh.

Nắm được những điểm yếu này, các đối tượng hai bên biên giới đã móc nối, tìm mọi cách để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa vào sâu trong nội địa. Đồng thời điều khiển phương tiện bỏ chạy với tốc độ cao, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ khi bị phát hiện. Ngoài ra, các đối tượng còn bố trí người theo dõi, cảnh giới tại trụ sở làm việc hoặc dò đường để thông tin cho đồng bọn biết, cất giấu, tẩu tán hàng hóa, phương tiện khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gian lận xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ. Các địa bàn trọng điểm tập trung đấu tranh gồm tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, tuyến Đường 9, Quốc lộ 1, các kho hàng trong nội địa và trên các kênh bán hàng trực tuyến.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, hiện nay còn một số vướng mắc trong chính sách pháp luật gây cản trở cho các lực lượng khi xử lý hàng hóa vi phạm. Đơn cử như mặt hàng thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng) chưa có các quy định hướng dẫn quản lý và chế tài xử lý các hành vi vi phạm. Thời gian tới, ngoài đẩy mạnh đấu tranh với hành vi vi phạm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật những khó khăn, vướng mắc đã và đang phát sinh để kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phát hiện, bắt giữ 70 vụ trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hà Trang |

Thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của UBND tỉnh để chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng và địa phương thực hiện tích cực, đồng bộ các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Lao Bảo: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý VPHC về kinh doanh hàng giả, hàng buôn lậu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phan Quang |

Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các cấp trong thực hiện tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đẩy mạnh phong trào phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tùng Lâm |

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt của Chính phủ và ở các địa phương; mở đợt cao điểm tấn công đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ ngày 15/5- 15/6/2025. Đây không chỉ đơn thuần là một chiến dịch kiểm tra, truy quét, mà còn là tuyên bố hành động mạnh mẽ, thể hiện Chính phủ không chấp nhận bất kỳ hành vi kinh doanh nào vi phạm pháp luật.