Những hình ảnh đầu tiên khi bão số 9 đổ bộ vào Đà Nẵng

PV |

Vào 6 giờ, ngày 28/10/2020, do ảnh hưởng của bão số 9, tại thành phố Đà Nẵng gió vẫn giật mạnh, đặc biệt, tại các tuyến đường ven biển, gió giật mạnh, mưa to, sóng biển cao khoảng 3-4 mét. 

Đường ven biển Võ Nguyên Giáp gió giật, rít mạnh, sóng cao khoảng 3-5 mét. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Đường ven biển Võ Nguyên Giáp gió giật, rít mạnh, sóng cao khoảng 3-5 mét. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Đường ven biển Võ Nguyên Giáp gió giật, rít mạnh, sóng cao khoảng 3-5 mét. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Đường ven biển Võ Nguyên Giáp gió giật, rít mạnh, sóng cao khoảng 3-5 mét. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Cầu sông Hàn bị chặn, cấm người di chuyển. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Cầu sông Hàn bị chặn, cấm người di chuyển. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Một số tuyến đường tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cây bị đỗ ngã. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Một số tuyến đường tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng cây bị đỗ ngã. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Cập nhật bão số 9: Còn cách Phú Yên 450km, Đà Nẵng có thể xử lý hình sự người chống lệnh giới nghiêm

PV |

Hồi 13h ngày 27/10, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 660km, cách Quảng Nam 550km, cách Quảng Ngãi 500km, cách Phú Yên 450km.

Bão số 9 đã đổ bộ vào đất liền: Quảng Ngãi có 2 người thương vong

Sỹ Thắng |

Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9, đến thời điểm hiện nay, Lý Sơn đang có gió rất mạnh rít từng cơn kèm theo mưa lớn, sóng biển cao từ 4-6m.

Bão số 9 giật cấp 16 trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Hoàng Nam |

Ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt.

Dự báo bão số 9 mạnh đặc biệt, Thủ tướng chủ trì họp khẩn cấp

Thanh Mai |

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết đây là cơn bão mạnh đặc biệt, có thể xảy rủi ro thiên tai cấp độ 4.