Nông dân liên kết cùng nhau làm giàu

Phan Phương |

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tập trung xây dựng phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp không chỉ trở thành cầu nối quan trọng giữa tổ chức hội và hội viên nông dân mà còn là nơi để nông dân liên kết sản xuất, hỗ trợ nhau cùng làm giàu trên mảnh đất quê hương…

Giúp nhau làm giàu, cải thiện thu nhập

Chi hội nông dân nghề nghiệp (NDNN) mây xiên Quảng Văn (xã Nam Gianh) là một trong những chi hội hoạt động khá hiệu quả. Các thành viên trong chi hội đều có nghề sản xuất mây tre xiên, một nghề thủ công truyền thống của địa phương.

Một thời gian dài, do các hộ dân sản xuất riêng lẻ, “mạnh ai nấy làm”, sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, nghề mây tre xiên có nguy cơ bị mai một. Trước tình hình đó, các cấp HND đã tập trung hỗ trợ, vận động nông dân tham gia vào chi, tổ hội NDNN để giữ nghề và phát triển sản xuất.

Tham gia vào Chi hội mây xiên Quảng Văn, các hội viên được chuyển giao khoa học kỹ thuật, được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư máy móc, vật liệu nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng của sản phẩm mây tre xiên.

"Trước đây, nhà tôi làm riêng lẻ, sản phẩm làm ra không biết bán cho ai nên thu nhập bấp bênh. Từ khi vào chi hội, được tập huấn kỹ thuật, được vay vốn để đầu tư máy móc, sản phẩm làm ra đã có nơi tiêu thụ ổn định, thu nhập tăng lên nhiều lần”, chị Mai Thị Liên, thành viên Chi hội NDNN mây xiên Quảng Văn cho biết.

 
 Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thiết bị sản xuất cho Chi hội Nông dân nghề nghiệp mới thành lập - Ảnh: P.P
 


Mới được thành lập từ đầu năm 2025 nhưng Chi hội NDNN chăn nuôi bò 3B Thuận Hòa (xã Tuyên Bình) với 18 thành viên, đã hoạt động rất hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Bò 3B là một giống bò siêu thịt có nguồn gốc từ Bỉ, được lai tạo và nuôi nhiều ở Việt Nam những năm gần đây. Bò 3B có nhiều đặc điểm vượt trội về năng suất và chất lượng thịt, tuy nhiên cũng đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng khá cao.

Tham gia chi hội, các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, quy trình nuôi bò 3B hiệu quả nhất. Đồng thời liên kết hỗ trợ nhau về vốn (giá giống bò 3B khá cao), chia sẻ nguồn thức ăn và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nhờ vậy, đến nay Chi hội NDNN chăn nuôi bò 3B Thuận Hòa đã duy trì tổng đàn bò trên 65 con/năm; doanh thu ước đạt 2,3 tỉ đồng; lãi ước đạt 650 triệu đồng…

Vùng cát Bảo Ninh (phường Đồng Hới) là nơi có nhiều cây mai vàng, HND phường đã thành lập Chi hội NDNN bảo tồn và phát triển mai vàng Bảo Ninh. Từ khi thành lập, chi hội đã gắn niềm đam mê trồng mai vàng với phong trào sản xuất giỏi, nhằm nâng cao giá trị kinh tế của cây mai vàng.

Ông Nguyễn Bình Thạnh, Chi hội trưởng Chi hội NDNN bảo tồn và phát triển mai vàng Bảo Ninh, chia sẻ: “Chi hội là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, tạo thế mai vàng giữa những người có cùng đam mê. Đây cũng là nơi hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế từ mai vàng, qua đó góp phần bảo tồn giống mai vàng Bảo Ninh và gìn giữ nghề truyền thống cho con cháu sau này”.

Thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị

Ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam (khóa VII) về việc “Đẩy mạnh xây dựng chi hội, tổ hội NDNN”, công tác này trên địa tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.  Đến nay, các cơ sở HND trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 114 chi hội NDNN, 571 tổ hội NDNN. Riêng năm 2025, các cấp hội đã vận động thành lập mới 15 chi hội, 45 tổ hội, kết nạp gần 4.000 hội viên mới.

“Năm 2026, HND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội khảo sát kỹ tình hình sản xuất ở từng xã để xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp phù hợp, tránh trùng lặp và phát huy rõ thế mạnh của từng vùng miền, địa phương. Hội tăng cường phối hợp kết nối nguồn vốn ưu đãi; đẩy mạnh công tác tập huấn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, mở rộng kênh tiêu thụ, hướng dẫn các chi hội nâng dần lên thành tổ hợp tác, HTX kiểu mới”, ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch HND tỉnh cho biết thêm.


Theo ông Trần Tiến Sỹ, việc tổ chức sinh hoạt, hoạt động của chi, tổ hội NDNN thời gian qua có nhiều đổi mới, tập trung sát với đời sống, sản xuất của hội viên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng hành cùng nông dân, thời gian qua, các cấp HND trong tỉnh đã cùng chính quyền, cơ quan chức năng tạo điều kiện để các chi, tổ hội hoạt động hiệu quả, như: Tạo nguồn vốn vay ưu đãi; mời chuyên gia về hướng dẫn kỹ thuật; kết nối doanh nghiệp, HTX trong và ngoài địa phương đến liên kết sản xuất, thu mua sản phẩm. Riêng năm 2025, HND tỉnh hỗ trợ vật tư, thiết bị, cây, con giống cho 15 chi hội NDNN thành lập mới, tổng trị giá 450 triệu đồng. Tổ chức cho hơn 100 hội viên thuộc 5 chi hội NDNN đi tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả. Hỗ trợ 7 HTX tham gia trưng bày, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm tại hội chợ OCOP ngoài tỉnh.

“Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội NDND; hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình hoạt động thực chất, hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, bảo đảm gắn với quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Hướng dẫn cơ sở lựa chọn ngành nghề phù hợp để xây dựng chi hội, tổ hội NDNN. Đẩy mạnh các chương trình tập huấn về sản xuất, quản lý chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Khai thác nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp với ngân hàng để tạo cơ chế vay vốn ưu đãi, giúp hội viên tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất”, ông Trần Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nông dân khẩn trương sản xuất vụ đông-xuân

Đức Việt |

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang ra đồng làm đất trồng hoa màu và gieo cấy lúa vụ lúa đông-xuân 2025-2026 với tinh thần khẩn trương để kịp thời vụ.

Nông dân An Lạc mong mùa hoa Tết trọn vẹn

Đức Việt |

An Lạc (phường Đông Hà) là làng hoa truyền thống nép mình bên dòng sông Hiếu, ra đời cách đây tròn 50 năm nay. Từ làng hoa này đã cung cấp nhiều loại hoa tươi cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Thời điểm này là giai đoạn quan trọng của mùa vụ, quyết định đến chất lượng của hoa, vì vậy người trồng hoa An Lạc đang tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc tốt nhất để có được một vụ hoa Tết trọn vẹn.

Nông dân phấn khởi vì khoai từ được mùa, được giá

Lê An |

Những ngày này, trên các cánh đồng vùng gò đồi của xã Cồn Tiên, không khí thu hoạch khoai từ diễn ra nhộn nhịp. Khắp các thôn, nông dân đang tất bật đào, gom và phân loại khoai từ ngay tại ruộng. Niên vụ năm nay, khoai từ không chỉ được mùa mà giá bán cũng tăng cao, giúp các hộ nông dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ I thành công tốt đẹp

Ngọc Hải |

Sáng nay, 2/12, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.