Nữ đại biểu Quốc hội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

PV |

Ban Chấp hành Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bầu bổ sung 18 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.

Ngày 12/1, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Lao động Việt Nam; bầu bổ sung 18 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. 

Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nguyện đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động.
Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nguyện đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động.
Bà Thái Thu Xương sinh ngày 31/12/1975; quê quán: xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Bà Thái Thu Xương là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV.

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Thái Thu Xương chia sẻ, đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Bà Thái Thu Xương nguyện sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, cùng các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động; tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đồng ý về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với 13 đồng chí và thôi tham gia Ủy ban kiểm tra đối với 4 đồng chí do chuyển công tác khác không là cán bộ công đoàn chuyên trách và nghỉ hưu, thôi công tác quản lý theo quy định của Điều lệ. 

Ban Chấp hành Tổng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bầu bổ sung 18 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; 3 đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch; 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các tân Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm:

Bà Thái Thu Xương - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Uỷ viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động.

Ông Lê Văn Nghĩa - Quyền Trưởng ban Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

Ông Trần Lê Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.

Ông Tô Xuân Thao - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.

Bà Trương Thanh Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre.

Bà Huỳnh Út Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

Bà Lý Thị Huệ - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.

Ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ông Tô Duy Nghĩa - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Bà Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hội nghị Ban chấp hành bầu bổ sung 3 người vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam:

Bà Thái Thu Xương - Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm:

Ông Phan Nghiêm Long, Chuyên viên Ban Chính sách-Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Ông Lưu Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Than Khoáng sản.

(Nguồn: Báo Chính phủ)

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Trị

Trần Tuyền |

Ngày 10/1, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy dự lễ công bố.

Đại biểu Quốc hội hỏi khi nào tiêm chủng Covid-19 cho người dân bằng vaccine do Việt Nam sản xuất

Thanh Mai |

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần xác định thời điểm vaccine nội được tiêm chủng cho người dân.

Tham gia ý kiến tại diễn đàn Quốc hội về dự thảo nghị quyết chính sách tài khóa, tiền tệ

Tiến Nhất |

Ngày 7/1, tiếp tục chương trình kỳ họp trực tuyến bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã tham gia ý kiến. Sau đây là phát biểu của đại biểu tại diễn đàn Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri

Trần Anh Minh |

Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội khóa XV, ngay sau khi kiện toàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Trong năm đầu hoạt động của nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri và đạt được những kết quả tốt.