Nước lũ dâng cao gây ngập nhiều tuyến quốc lộ và khu dân cư phía bắc tỉnh Quảng Trị

Hương Giang |

Trưa nay, 31/10, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trong những giờ qua trên địa bàn có mưa vừa, khu vực phía bắc có mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông ở Quảng Bình (cũ) như Kiến Giang, sông Gianh lên nhanh, gây ngập lụt một số vùng trũng thấp. 

 
  Một số khu dân cư ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu.

Toàn tỉnh có 32 điểm ngập lụt, phần lớn ở phía bắc tỉnh như: Quốc lộ 12A, Quốc lộ 15, Quốc lộ 9B... và hàng chục điểm trên các tuyến tỉnh lộ. Riêng Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Tú Loan, xã Quảng Trạch cũng bắt đầu bị ngập. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã cắm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng phương tiện giao thông trên Quốc lộ 1 qua xã Quảng Trạch.

Ngoài ra còn có hơn 77 điểm ngập lụt và tuyến đường giao thông liên xã, thôn, tập trung ở các xã: Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Ba Đồn, Kim Ngân, Hoàn Lão, Tuyên Bình, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Ba Lòng, Vĩnh Định..).

Mưa lũ khiến 3 người chết và 1 người ở xã Trường Sơn mất tích.

 
Người dân dùng máy cày chở lúa đi tránh lũ. 

Nước lũ dâng cao làm 3.596 hộ/11.246 nhân khẩu bị ngập lụt, chủ yếu ở vùng phía bắc gồm các xã: Quảng Trạch, Bắc Gianh, Nam Gianh, Trung Thuần, Ninh Châu, Lệ Thủy...

Nước lên nhanh trong các thôn, xóm trong đêm, người dân phải huy động máy cày để vận chuyển lúa, hàng hóa chạy lụt. Ông Mai Xuân Ngà ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch cho biết: "Mưa như trút nước từ hôm qua đến sáng nay làm nước lên nhanh, tôi phải huy động bà con sang hỗ trợ chuyển lúa lên chỗ cao. Nếu chậm một chút là ướt hỏng hết".

Xã Quảng Trạch có 12/13 thôn bị ngập nước. Xã tổ chức di dời 120 hộ/300 nhân khẩu đến nơi an toàn.

 
Giáo viên ở xã Quảng Trạch di chuyển tài sản lên cao tránh hư hỏng khi nước lũ đã tràn vào sân trường. 

Trong khi đó tại xã Trung Thuần có 800 hộ/2.800 khẩu bị ngập, trong đó số hộ bị ngập sâu từ 0,3-1,5m có 190 hộ/756 nhân khẩu.

Tại xã Tuyên Phú, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã di dời 41 hộ, 133 khẩu tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Đồng Lâm, 6 hộ ở khu tái định cư Đạm Thủy.

Rạng sáng 31/10, ông Nguyễn Thanh Long, ở thôn Đông Cảng, xã Hòa Trạch trình báo việc 2 tàu cá của gia đình mang số hiệu QB-93358-TS và QT-93498-TS (không có người trên tàu) bị đứt neo trôi ra cửa biển Roòn. Nhờ sự nỗ lực của gia đình cũng như lực lượng chức năng, hiện cả 2 tàu đã vào neo đậu an toàn ở trên sông Roòn.

 
 Quốc lộ đoạn qua bắc Quảng Trị bắt đầu bị ngập nước.
 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi tình hình mưa lũ, ứng trực tại các điểm ngập sâu, hỗ trợ di dời người dân khi cần thiết.

Nguồn tin: nhandan.vn

Toàn tỉnh có hàng chục điểm sạt lở, ngập lụt do mưa lớn

Nguyễn Hoàng |

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh sáng ngày 30/10 cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng hạ lưu sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, và sông Ô Lâu sẽ tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Cùng với đó là nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc khu vực các xã miền núi; sạt lở bờ sông, ta luy đường giao thông.

Toàn tỉnh có 8 điểm và 6 tuyến đường giao thông ngập lụt

Nguyễn Hoàng |

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh sáng ngày 27/10 cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Quảng Trị: Học sinh vùng trũng, miền núi nghỉ học vì mưa lớn gây ngập lụt

Thanh Thủy |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, căn cứ tình hình cụ thể, thủ trưởng đơn vị quyết định cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ mất an toàn; không tổ chức dạy học, di chuyển qua khu vực ngập sâu.

Toàn tỉnh còn 8 điểm và 6 tuyến đường giao thông ngập lụt, chia cắt

Nguyễn Hoàng |

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh sáng ngày 24/10 cho biết, toàn tỉnh còn 8 điểm và 6 tuyến đường giao thông ngập lụt, chia cắt.