Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Bí thư Thành uỷ Đông Hà

BBT |

Ngày 6-8/7/2020, Đảng bộ thành phố Đông Hà (Quảng Trị) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là Đảng bộ được BTV Tỉnh ủy Quảng Trị chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đảng cấp huyện của tỉnh.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện Mẹ VNAH, AHLLVTND; các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ cùng 269 đại biểu đại diện cho 6.540 đảng viên của 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Đông Hà đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,06%/ năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành dịch vụ - công nghiệp và xây dựng chiếm 98,7%, ngành nông nghiệp chỉ còn chiếm 1,3% trong cơ cấu. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn gần 16.500 tỷ đồng, tăng bình quân 18,3%/năm.
 
 Tân Bí thư Thành uỷ Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng. 

Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, thành phố Đông Hà đã đề ra 18 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa – xã hôi, môi trường đô thị; xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/ năm; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp xuống còn 0,8% trong cơ cấu kinh tế. Tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người đến năm 2025 bằng 1,7 lần so với năm 2020.

Đại hội đã bầu BCH Đảng uỷ Thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 39 đồng chí. Ông Nguyễn Chiến Thắng,  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Đông Hà nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trước đó, ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành uỷ Đông Hà được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TAGS

Trường hợp ghép thận tự thân thành công đầu tiên tại miền Trung

Mai Trang |

Ca ghép thận tự thân cho một nữ bệnh nhân 50 tuổi, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, được các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ngày 30/6 và kéo dài 6 tiếng.

Công bố biểu trưng (Logo) huyện Triệu Phong

Minh Kha - Cảnh Thu |

Ngày 6/7/2020, UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức lễ công bố biểu trưng (Logo) huyện, đây là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực trong việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm hàng hóa, tiềm năng phát triển của huyện nhà đối với bạn bè trong tỉnh, trong nước và quốc tế, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Triệu Phong.

Bị bầm tím ngực trong thời gian dài vì không biết bị vỡ túi ngực

PV |

Người bệnh đã nâng ngực được 5 năm, khi đến bệnh viện trong tình trạng lo lắng, bất an, thăm khám kỹ các bác sỹ nhận thấy bề mặt túi ngực nhấp nhô không đều kết hợp.

Tổng kết Trại sáng tác ảnh nghệ thuật "Cam Lộ đổi mới và phát triển"

Anh Vũ- Lê Trường |

Sau 2 năm phát động, ngày 2/7/2020, UBND huyện Cam Lộ phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết Trại sáng tác ảnh nghệ thuật với chủ đề "Cam Lộ đổi mới và phát triển".