Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 5.4, sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Việc đề cử này được các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận.
Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Đông
Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Đông
Theo đó, nhân sự được Chủ tịch Nước đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Trong danh sách sơ bộ nhân sự được các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng được giới thiệu ứng cử ở khối Chính phủ.

Theo chương trình kỳ họp, chiều nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Nước sẽ báo cáo, tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nếu có.

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ sau khi thông qua danh sách nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch Nước trình.

Sau khi Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10.12.1958; quê quán: xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ngày vào Đảng: 25.12.1986.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Ông Phạm Minh Chính là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

- Từ 8.2011 - 4.2015: Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Minh Chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 4.2015 - 1.2016: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 1.2016: Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị

- 2.2016: Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31.1.2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

(Nguồn: laodong)

Hôm nay (5.4), Chủ tịch Nước, Thủ tướng tuyên thệ trước Quốc hội

XUÂN HẢI |

Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV (từ ngày 5-8.4), Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Sáng 2/4 Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước

THANH MAI |

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng phiếu kín, sau đó nghe Ủy ban Thường vụ trình danh sách đề cử để bầu nhân sự thay thế.

Hôm nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Vân Anh |

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chân dung ông Lê Khánh Hải, tân Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Kim Ngưu |

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay ông Đào Việt Trung, năm nay 62 tuổi, không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.