Ông Triệu Tài Vinh được điều động làm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương

PV |

Ban Bí thư điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Quyết định số 329-QĐNS/TW ngày 14/9/2021 của Ban Bí thư về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quyết định cho đồng chí Triệu Tài Vinh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quyết định cho đồng chí Triệu Tài Vinh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trao Quyết định, chúc mừng tân Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đồng chí Triệu Tài Vinh đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, môi trường công tác khác nhau ở địa phương và Trung ương, ở cương vị nào đồng chí cũng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao..

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, ở cương vị Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Triệu Tài Vinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết, phối hợp công tác để cùng với tập thể lãnh đạo Ban và cơ quan Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, lãnh đạo Ban cùng toàn thể cán bộ các vụ, đơn vị trong cơ quan Ban Dân vận Trung ương sẽ đoàn kết, gắn bó, phối hợp, giúp đỡ đồng chí Triệu Tài Vinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng thời, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương đề nghị lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và các Ban Đảng Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp giúp đỡ Ban Dân vận Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh bày tỏ niềm vinh dự và khẳng định quyết tâm, trên cương vị mới sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, năng lực chuyên môn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Triệu Tài Vinh, sinh ngày 26/8/1968, dân tộc Dao; quê quán ở xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; có chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp; học vị: Tiến sỹ Nông nghiệp; lý luận chính trị: Cử nhân.

Đồng chí là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; từ năm 2019 đến nay giữ chức Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương.

(Nguồn: Ngày Nay)

Bà Vũ Việt Trang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc TTXVN

PV |

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; quyết định có hiệu lực từ ngày 10/9/2021.

Tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm cùng lúc 1 lãnh đạo sở và 2 bí thư huyện

Hưng Thơ |

Sau khi bổ nhiệm các giám đốc Sở Nội vụ và Sở Công Thương, tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều động, bổ nhiệm thêm 3 nhân sự quan trọng.

Ông Nguyễn Xuân Sang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT

Phi Long |

Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.

Bổ nhiệm ông Trần Quân làm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

Hạnh Nguyễn |

Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Trần Quân cho rằng đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân trước tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính và hệ thống Kho Bạc Nhà nước.