Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tuyệt đối

Phạm Đông - Chung Phương |

Với tuyệt đối số phiếu đại biểu tán thành, Quốc hội nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sáng 31.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tại hội trường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội thống nhất bầu ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội - làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân (đã được miễn nhiệm).

Ông Vương Đình Huệ vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Ảnh: NT
Ông Vương Đình Huệ vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Ảnh: NT

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua với 473/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Như vậy, 100% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế. Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Vương Đình Huệ công tác 22 năm ở Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) với nhiều cương vị khác nhau, từ giảng viên, Trưởng khoa Kế toán, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo. Trong khoảng thời gian này, ông có 4 năm (1986 - 1990) nghiên cứu sinh tại trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Tháng 7.2001, ông Vương Đình Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; 5 năm sau, ông làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông là Bộ Trưởng Tài chính từ tháng 8.2011, đến tháng 12.2012 được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5.2013).

Ông Vương Đình Huệ giữ cương vị Phó Thủ tướng từ tháng 4.2016 đến khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ngày 11.6.2020, sau khi Bộ Chính trị quyết định phân công điều động thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội (tháng 2.2020).

Số phiếu tán thành bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội.
Số phiếu tán thành bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng cho ông Vương Đình Huệ:

- Nhà giáo ưu tú (năm 1988); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2014);

- 2 Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2009, 2015); Huân chương lao động hạng nhì (2005); Huân chương lao động hạng Ba (năm 2001);

- Huân chương Isala (Độc lập) hạng 2 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (năm 2013);

- Huy chương vì sự nghiệp Kinh tế Đảng (năm 2004); Huy chương vì sự nghiệp Tài chính; Huy chương vì sự nghiệp công đoàn (1998); Huy chương thế hệ trẻ (2001); Huy chương vì sự nghiệp các Hội khoa học kỹ thuật (2003); nhiều huy chương khác.

- Kỷ niệm vì sự nghiệp Giáo dục (1996); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng (2007); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước (2004); Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh tổ quốc” (năm 2009) ; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Phát thanh Truyền hình Việt Nam (2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận (2009); Kỷ niệm chương 65 năm Chiến thắng phát xít (Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam) và nhiều kỷ niệm chương, bằng khen các cấp khác.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Hoài Thu |

Ông Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử và nhiệm kỳ thành công

PV |

Một nhà lãnh đạo nữ am tường, luôn sắc sảo, nhạy bén trong xử lý các tình huống của phiên chất vấn, tạo được không khí thoải mái, dân chủ.

Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Thanh Mai |

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Thanh Mai |

Theo kết quả công bố tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 13/10, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.