Quảng Trị:

Phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê tài sản công trên địa bàn tỉnh trước thời hạn

Thanh Trúc |

Ngày 23/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về triển khai công tác kiểm kê tài sản công trên địa bàn tỉnh.


Tổng kiểm kê tài sản công là nhiệm vụ trọng điểm của Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện các nghị quyết quan trọng của Quốc hội và Chính phủ, góp phần thúc đẩy quản lý hiệu quả tài sản công, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong giai đoạn 2024-2025.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ -BTC ngày 5/4/2024 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 6/8/2024, Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 2208/QĐ -UBND ngày 11/9/2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công - Ảnh: T.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công - Ảnh: T.T

Theo đó, đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung công việc cụ thể. Đến nay, công tác chuẩn bị và triển khai nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBND tỉnh cơ bản hoàn thành. Các đơn vị chủ động triển khai cập nhật dữ liệu tài sản công theo quy trình đã được hướng dẫn.

Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản công theo kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo nội dung và tiến độ. Phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê trước thời hạn.

Phân công thành viên Ban Chỉ đạo kiểm kê cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc triển khai tại ngành, cơ quan, đơn vị mình. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức phân công tổng hợp báo cáo kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản khẩn trương kê khai, cập nhật dữ liệu và gửi báo cáo đúng thời hạn.

Qua nghe ý kiến của các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị lớn để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, sử dụng, khai thác, huy động có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Kết quả tổng kiểm kê tài sản công là cơ sở đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thông qua đó sẽ khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ tư vấn hỗ trợ các ngành, địa phương, thành lập tổ giám sát trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị địa phương là chủ tài sản công để đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả.

Yêu cầu đối với các huyện phải thực hiện hoàn thành trước 15/3/2025, các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện để UBND tỉnh hoàn tất các công việc, báo cáo Bộ Tài chính trong tháng 5/2025. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ thành viên các tổ tư vấn, tổ giám sát thực hiện việc tổng kiểm kê tài sản công đảm bảo đúng quy định.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đẩy mạnh hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Ngọc Trang |

Để tất cả đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) trong tỉnh có điều kiện vui xuân, đón Tết đủ đầy, vui tươi, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tích cực huy động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đặc biệt là đối với NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo động lực cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Chuối phục vụ Tết ở Hướng Hóa được mùa, được giá

Sỹ Hoàng |

Những ngày giáp tết Ất Tỵ 2025 là thời điểm người trồng chuối ở huyện miền núi Hướng Hóa bộn bề với công việc thu hoạch chuối để kịp bán cho thương lái và người dân ở các địa phương có chuối thờ cúng trong những ngày tết. Chuối mật mốc năm nay được mùa, được giá, hứa hẹn một cái tết sung túc từ loại nông sản đặc trưng của huyện Hướng Hóa.

Thăm, chúc Tết cán bộ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ

Hữu Thịnh |

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn làm trưởng đoàn vừa ra thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ nhân dịp đón tết Ất Tỵ -2025.

Giữ lửa cho nồi bánh chưng ngày Tết

Tú Linh |

Gói bánh chưng ngày Tết không chỉ đơn thuần là chuẩn bị một món ăn truyền thống mà còn mang trong mình những ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và tâm linh của người Quảng Trị cũng như người Việt Nam. Bánh chưng ngày Tết được xem như một lễ vật dâng lên tổ tiên, người đã khuất. Hình vuông của bánh tượng trưng cho đất, màu xanh của lá dong tượng trưng cho trời, phần nhân bên trong tượng trưng cho sự sum họp, đủ đầy.