Phấn đấu thông xe cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào cuối tháng 11

Lê Trường |

Thông tin từ Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động máy móc, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca liên tục nhằm hoàn thành các hạng mục còn lại của tuyến cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế), phấn đấu thông xe vào cuối tháng 11/2022.

Ghi nhận tại công trường những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư gấp rút chỉ đạo các nhà thầu thi công dồn toàn lực, tập trung hoàn thiện những đoạn đường chưa thảm nhựa lớp thứ 2; lắp đặt hệ thống an toàn giao thông như hộ lan mềm, hộ lan cứng, giải phân cách, lưới chống chói; hệ thống biển báo, cọc tiêu, biển cảnh báo; vệ sinh mặt đường, sơn kẻ đường…

Phó Giám đốc Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh Lê Văn Sáu cho biết, để đưa dự án vào hoạt động, đơn vị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, kể cả tăng ca vào ban đêm nhằm hoàn thành thảm nhựa bê tông, lề rãnh, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông. Mục tiêu đến ngày 30/11/2022 hoàn thành tuyến chính để bàn giao, đưa vào sử dụng như yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

Các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành thảm nhựa lớp 2 những đoạn đường còn lại - Ảnh: Lê Trường
Các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành thảm nhựa lớp 2 những đoạn đường còn lại - Ảnh: Lê Trường

Là một trong những dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc phía Đông, cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,3 km. Điểm đầu giao với Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ và điểm cuối nối vào cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỉ đồng. Trong đó, đoạn qua địa phận Quảng Trị dài 37,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2019. Giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12 m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23 m. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2022. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, mưa nhiều khiến việc thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn chậm tiến độ so với kế hoạch. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông

Phạm Mỹ Hạnh |

Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có chuyến kiểm tra tiến độ và làm việc với hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế về dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông. Cùng tham dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lực; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. 

Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển trên EWEC

Trần Hà |

Sẽ đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo (Quảng Trị) trước năm 2030 thay thế Quốc lộ 9 hiện tại để kết nối trực tiếp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển trong khu vực.

Phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy trên đường cao tốc

PV |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai cao điểm về kiểm soát các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến đường cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 25 trường hợp dương tính với chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Có thêm 2 tuyến đường cao tốc chỉ thu phí không dừng từ 1/8

Việt Hùng |

Kể từ ngày 1/8/2022, các phương tiện không dán thẻ thu phí không dừng (ETC) và không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc.