Phạt 3 người 45 triệu đồng vì tụ tập ăn uống trong đêm

PV |

3 người đàn ông ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bị xử phạt 45 triệu đồng do không chấp hành quy định về hạn chế tụ tập đông người.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 người ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang do tụ tập ăn uống trong đêm, vi phạm quy định hạn chế tụ tập đông người trên địa bàn.

3 người bị xử phạt là anh T.V.C. (37 tuổi), T.V.Q. (35 tuổi) và L.V.C. (33 tuổi, đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), mỗi người bị phạt 15 triệu đồng.

3 người tụ tập ăn uống bị phạt hành chính (Ảnh: Dân trí)
3 người tụ tập ăn uống bị phạt hành chính (Ảnh: Dân trí)

Tối 10/6, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Công an xã Tiền Phong đã phát hiện 3 người này tổ chức ăn uống tại nhà ông T.V.C. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, Chủ tịch huyện Yên Dũng đã xử phạt 9 người tụ tập ăn giỗ ở thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, với tổng số tiền 135 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng huyện Yên Dũng đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt 7 người tập trung uống bia, xem bóng đá tại thôn Quyết Tiến (xã Tiền Phong) vào rạng sáng 12/6.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Không tụ tập, tín đồ bóng đá cổ vũ tuyển Việt Nam qua màn ảnh nhỏ

Hiển Nguyễn |

Hàng triệu khán giả vẫn luôn dõi theo và cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 với tinh thần cao nhất dù không thể tụ tập đông người tại nhà riêng hay quán nhậu.

Đang giãn cách xã hội, 50 thanh niên tụ tập đua xe gây náo loạn Quốc lộ 13

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, nhưng 50 thanh niên vẫn tụ tập đua xe gây náo loạn trên Quốc lộ 13.

12 người bị xử phạt, buộc cách ly tập trung vì tụ tập hát karaoke

Văn Đức |

Thời điểm kiểm tra, quán karaoke Góc Khuất 1 ở Móng Cái, Quảng Ninh đang có 12 người bao gồm khách cùng nhân viên hát hò, bất chấp các quy định về phòng, chống COVID-19.

Nhóm người xăm trổ đi cùng dự án điện gió tụ tập ở nơi thực hiện Chỉ thị 15

Hưng Thơ |

Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm người xăm trổ xuất hiện ở khu vực thi công dự án điện gió có lời qua tiếng lại với người dân bản địa. Qua tìm hiểu, vụ việc trong clip xảy ra tại xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ở xã Húc đang thực hiện Chỉ thị 15 vì ở đây có ca mắc COVID-19.