Phát hiện 57 người nhập cảnh trái phép

Nguyễn Thuấn |

Ngày 9/3, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện trên xe có 57 hành khách trên xe nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 9/3, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An chốt chặn, kiểm tra xe giường nằm mang biển 65B - 017.81 của nhà xe Trà My (chạy tuyến Quảng Ninh – Cần Thơ) khi chiếc xe này chạy qua địa phận thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Qua tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 57 hành khách trên xe nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó, có 4 người Việt Nam và 53 người Trung Quốc (trong đó có 50 nam, 3 nữ người Trung Quốc). 

Nhóm người này được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên
Nhóm người này được đưa về Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế xe 65B - 017.81 chạy thẳng đến khu cách ly y tế  tập trung ở TTYT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)  để tiến hành các bước tiếp theo.

Trong chiều 9/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp cùng với Công an huyện Hưng Nguyên tiến hành lấy lời khai 57 người vừa bị phát hiện nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc. 

Tối 9/3, đại diện Trung tâm Y tế huyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 57 người nhập cảnh trái phép.

Trước đó, tối 25/2, tại khu vực ngã tư Cầu Mưng, khối 3, thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An), Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra xe khách mang BKS 20B - 022.15 và phát hiện trên xe đang chở 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Bắt quả tang 13 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Minh Ánh |

Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, đến từ nhiều tỉnh thành như Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Trà Vinh,...

Người nhập cảnh vào Lào cần mua bảo hiểm COVID-19

Tổng hợp |

Thông báo mới đây của Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào quy định các thủ tục đối với cá nhân được phép nhập cảnh vào nước này.

Quảng Trị: Không thu được phí cách ly của nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tiến Nhất |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Công an tỉnh Quảng Trị liên quan đến 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Quảng Trị: Xét nghiệm lần 2 với trường hợp tiếp xúc với ca mắc nhập cảnh vào Nhật Bản

Anh Tuấn |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Lăng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đối với 1 trường hợp tiếp xúc gần còn lại và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tất cả trường hợp tiếp xúc gần.