Phát hiện đối tượng vận chuyển 900 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Trần Khôi |

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện đối tượng vận chuyển 900 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 20/12/2022, tại phường Đông Giang, TP. Đông Hà, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 29H-72606 do Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1996), trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra số rượu nhập ngoại không rõ nguồn gốc - Ảnh: T.K
Lực lượng chức năng kiểm tra số rượu nhập ngoại không rõ nguồn gốc - Ảnh: T.K

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô có khoảng 900 chai rượu ngoại với tổng trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Hoàng Anh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng cuối năm

PV |

Trong thời gian gần đây, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng khiến nạn nhân tử vong, gióng lên hồi chuông cảnh bảo về việc sử dụng rượu không an toàn.

Thành công bước đầu với sản phẩm rượu chuối mật mốc men lá

Minh Long |

Xuất thân từ nhà nông nên vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lợi và chị Nguyễn Thị Bích Chi ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên (Hướng Hóa, Quảng Trị) có chung niềm đam mê tìm tòi để làm ra sản phẩm từ nông sản, mang đặc trưng vùng miền. Sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, vợ chồng anh chị thành công bước đầu với việc chế xuất ra sản phẩm rượu chuối mật mốc men lá, được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Cảnh báo ngộ độc vì rượu không rõ nguồn gốc

Thanh Mai |

Những sự việc tử vong vì uống rượu vừa qua lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ngộ độc do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.

Điện thoại rảnh tay khi lái xe còn nguy hiểm hơn uống rượu

Thủy Phạm |

Công nghệ "điện thoại rảnh tay" bị phát giác trong các nghiên cứu gần đây là còn nguy hiểm hơn cả rượu khi lái xe.