Phát hiện F0 trèo tường trốn cách ly

PV |

Đối tượng trốn cách ly sinh năm 1992,  bị bắt giữ trên xe khách về Hà Giang sau khi trèo tường trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện đối tượng F0 là BN10245 trốn cách ly tại viện Quân y 110 thành phố Bắc Giang. Đối tượng này sinh năm 1992, trú tại thôn Ngài Sảng, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Đối tượng trốn cách ly bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Lao Động)
Đối tượng trốn cách ly bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Lao Động)

Đối tượng đang là bệnh nhân COVID-19 cách ly, điều trị tại Viện quân y 110 ở cơ sở thôn Núi, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang. Khoảng gần 3 giờ sáng ngày 4/7, Sùng My Quả đã trèo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Sau khi nhận định nhiều khả năng đối tượng sẽ sử dụng phương tiện công cộng để trốn về Hà Giang, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lúc 16h50p ngày 4/7 trên xe khách Cầu Mè.

Thời điểm bắt giữ đối tượng, trên xe khách có 26 người. Tất cả đều đã được đưa đi cách ly theo quy định.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Thuê xe cứu thương, giả làm bệnh nhân để trốn chốt kiểm dịch

PV |

5 người tại huyện Gia Lộc (Hải Dương) dù không phải bệnh nhân nhưng vẫn thuê xe cứu thương để đi từ Hải Dương tới Quảng Ninh nhằm trốn khai báo y tế.

Trốn chốt kiểm dịch COVID-19 trên đèo Lò Xo, manh động tấn công công an

Cao Nguyên |

Khoảng 18 giờ ngày 15/6, tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) một đối tượng đã trốn việc kiểm tra y tế, tấn công 2 chiến sỹ công an.

Công an dùng cần cẩu để tiếp cận F1 cố thủ, trốn cách ly

Hải Nam |

Bà Quế tiếp xúc với F0 nhưng không đi khai báo y tế, cố thủ tại tầng 3 của căn nhà. Cảnh sát mất 5 giờ để khống chế và đưa bà Quế đi cách ly.

Phạt 100 triệu đồng 4 người trốn chốt kiểm dịch COVID-19 ở Quảng Ninh

Minh Khang |

UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) xử phạt 100 triệu đồng đối với 4 người trốn chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.