Phát hiện ô tô vận chuyển 4 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Nguyễn Thục Anh |

Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 13/5, tại km 26, Quốc lộ 9, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra ô tô biển kiểm soát 75C - 01207 do ông Chế Quang Thuần, trú tại phường An Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 40 thùng xốp chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng khoảng 4.000 kg.

Ở thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tại cơ quan công an, lái xe khai nhận được thuê vận chuyển số hàng nói trên từ Lao Bảo vào Huế tiêu thụ.

40 thùng xốp chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng khoảng 4 tấn - Ảnh: Thục Anh
40 thùng xốp chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng khoảng 4 tấn - Ảnh: Thục Anh

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Phát hiện ô tô vận chuyển 2,2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Trần Khôi |

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện ô tô vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Thưởng “nóng” cho lực lượng bắt đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy

Trần Khôi |

Ngày 12/4, Công an tỉnh Quảng Trị đã thưởng “nóng” số tiền 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma túy.

Tạm giữ chủ tịch xã giết hổ nấu cao, thu giữ 1 xác hổ và nhiều nội tạng động vật quý hiếm đông lạnh

Thanh Mai |

Ông Ngô Văn Quân, chủ tịch UBND xã Tiên Phong (Phổ Yên, Thái Nguyên), bị công an bắt vì tàng trữ, giết mổ hổ để nấu cao.

Mỡ máu, mỡ nội tạng và cách đào thải an toàn

CTV Đặng Yến |

Thừa mỡ đơn thuần không chỉ ảnh hưởng đến diện mạo bên ngoài thôi mà còn tăng nguy cơ về mỡ máu, mỡ nội tạng.