Phát huy hiệu quả hoạt động khuyến nông

Nguyên Bảo |

Thời gian qua, hiệu quả từ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp nông dân đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản.

“Thức ngủ” cùng mùa vụ

Hơn mười năm gắn bó với nghề, chị Dương Thị Thanh Hồng, khuyến nông viên xã Cam Lộ gần như “thức ngủ” cùng ruộng đồng, có những đợt sâu bệnh hay thời điểm vào vụ, chị có mặt tại ruộng từ sáng sớm đến chiều muộn. Từ mô hình nuôi chim bồ câu, nuôi hươu đến trồng ổi, trồng nấm, chị đều theo sát từng hộ dân. Chị đồng hành với nông dân trong khâu lựa chọn giống, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh và tìm đầu ra cho sản phẩm. “Làm khuyến nông phải gần dân, hiểu ruộng đồng, sẵn sàng đồng hành, sẻ chia thì bà con mới tin”, chị Hồng chia sẻ.

Từ những buổi hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm sò của những khuyến nông viên như chị Hồng, ông Nguyễn Thìn (thôn 7, xã Cam Lộ) đã xây dựng được mô hình sản xuất nấm cho thu nhập ổn định. Không dừng lại ở đó, ông Thìn còn trở thành người truyền nghề cho nhiều hộ dân khác trong vùng. Mô hình của ông đã đón các đoàn nông dân Lào sang tham quan, học hỏi.

 
 Cán bộ khuyến nông kiểm tra mô hình hỗ trợ nuôi tôm sú hai giai đoạn tại xã Vĩnh Thủy - Ảnh: N.B
 


Thực tế tại Quảng Trị cho thấy, nhiều mô hình sản xuất đang mang lại hiệu quả tích cực nhờ sự đồng hành của hoạt động khuyến nông. Đơn cử như: Các mô hình trồng cây dược liệu tại Cam Lộ; sản xuất lúa hữu cơ ở Trường Ninh, Gio Linh; nuôi tôm sú hai giai đoạn tại Bắc Trạch, Vĩnh Thủy… vừa giúp nâng cao thu nhập cho người dân vừa tạo tiền đề cho sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường.

Đưa khoa học công nghệ vào nông nghiệp

Thống kê từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị, trong năm 2025, đơn vị đã tổ chức 4 hội nghị và 31 lớp tập huấn, với sự tham gia của gần 1.000 lượt người. Các lớp tập huấn tập trung vào nâng cao năng lực, kỹ năng và phương pháp hoạt động của khuyến nông cộng đồng; trang bị kiến thức về lập kế hoạch và tổ chức sản xuất nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu; sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý chất lượng sản phẩm; kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.

Đặc biệt, trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị, dự án để tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, với hơn 360 lượt nông dân và cán bộ khuyến nông cấp xã, khuyến nông cộng đồng tham gia. Trung tâm đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Không ít mô hình đã trở thành điểm tựa giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị nông sản.

Mới đây, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh từng chia sẻ, trong bối cảnh mới, tỉnh Quảng Trị cần xác định, khuyến nông không chỉ làm nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật mà còn phải có năng lực công nghệ, thị trường. “Khuyến nông cần giúp nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc, tiếp cận thương mại điện tử và sản xuất bền vững. Đây là lực lượng nòng cốt để đưa khoa học công nghệ vào nông nghiệp”, ông Thanh nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Đình Hiệp cho biết: “Ngành đang tiếp tục kiện toàn hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm hoạt động khuyến nông bám sát thực tiễn sản xuất. Mục tiêu là ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông đồng hành, hỗ trợ kịp thời”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tâm An |

 Với cách làm bài bản, đồng bộ, tỉnh Quảng Trị đang từng bước nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, lấy chuẩn hóa quy trình và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) làm nền tảng, hướng tới mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ Phát triển đất

Xuân Phú - Khánh Linh |

Sáng 30/1, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất (PTĐ) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 2 để đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng, chương trình trọng tâm năm 2026. Đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ PTĐ tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng

Hoài Nam - Ngọc Hải |

Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến các điểm cầu trên toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Bùi Thành |

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong năm 2025, công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.