Phẫu thuật thành công khối u nặng 2kg cho nữ bệnh nhân tại Quảng Trị

Minh Phương |

Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u xơ tử cung nặng 2kg cho một bệnh nhân nữ, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ biến chứng nguy hiểm do khối u gây ra.

 
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy phẫu thuật bóc tách thành công khối u xơ tử cung cho bệnh nhân. 
 Ngày 27/2, bác sĩ Phan Văn Hợi - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này mới thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối u xơ tử cung kích thước lớn cho bệnh nhân L.T.L. (SN 1975, trú tại xã Lệ Thuỷ).

Trước đó, bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám sau thời gian dài xuất hiện tình trạng kinh nguyệt không đều, đau âm ỉ vùng hạ vị và mức độ đau ngày càng tăng. Qua thăm khám và kiểm tra cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện trong tử cung bệnh nhân có khối u lớn, cần can thiệp phẫu thuật để tránh biến chứng.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối u tăng sinh nhiều mạch máu và đè đẩy các quai ruột xung quanh. Khối u có kích thước lớn bất thường, hệ thống mạch máu nuôi dưỡng phức tạp, làm tăng nguy cơ mất máu và gây khó khăn cho quá trình bóc tách.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cẩn trọng, kiểm soát chặt chẽ các mạch máu, đồng thời bóc tách khối u nhằm tránh tổn thương các cơ quan lân cận. Sau hơn một giờ phẫu thuật, khối u xơ tử cung kích thước khoảng 12x20cm, nặng 2kg đã được loại bỏ thành công, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Theo Bác sĩ Phan Văn Hợi, u xơ tử cung phần lớn là khối u lành tính, tuy nhiên khi phát triển với kích thước lớn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Khối u lớn có thể gây rong kinh, băng huyết kéo dài, chèn ép các cơ quan lân cận, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Trong một số trường hợp, khối u có thể gây đau cấp tính hoặc dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản, cần chủ động thăm khám định kỳ và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới kéo dài, kinh nguyệt không đều hoặc rong kinh. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Nguồn tin: baophapluat.vn

TAGS

Phẫu thuật "bắc cầu” mạch máu để giữ đôi chân 17 tuổi

Bội Nhiên |

17 tuổi, H.V.D. trú tại xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng choáng do đa chấn thương sau tai nạn giao thông làm gãy kín xương đùi phải, gãy hở đầu trên 2 xương cẳng chân phải, bàn chân lạnh tím, mất mạch ngoại vi và có vết thương bàn tay phải chảy máu liên tục. Kết quả chụp CT cho thấy mạch máu chi dưới của H.V.D. mất tín hiệu động mạch khoeo và động mạch chày trước nên có nguy cơ bị cắt cụt chi, nhiễm độc toàn thân do thiếu máu chân kéo dài.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị: Phẫu thuật thành công ca u màng não cho bệnh nhân lớn tuổi

Trúc Phương |

 Sáng 7/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật u màng não cho bệnh nhân H.T.P.U (78 tuổi), ở xã Hướng Tân.

Bệnh viện Mắt Quảng Trị triển khai kỹ thuật phẫu thuật bán phần sau điều trị xuất huyết dịch kính-bong võng mạc

Bội Nhiên |

Vừa qua, Bệnh viện Mắt Quảng Trị đã tiến hành ca phẫu thuật bán phần sau điều trị xuất huyết dịch kính-bong võng mạc. Người bệnh là một cụ ông 69 tuổi đã được chẩn đoán mắt phải lệch sa thủy tinh thể nhân tạo vào buồng dịch kính nên cần phẫu thuật cắt dịch kính, cố định thủy tinh thể nhân tạo. Với sự tham gia trực tiếp của bác sỹ Bùi Thị Vân Anh- Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Trị và các cộng sự, ca phẫu thuật bán phần sau đã thành công.

Phẫu thuật cấp cứu đón bé trai nặng 2.700 gram từ sản phụ bị sa dây rốn

Bội Nhiên |

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị đã xử trí cấp cứu thành công một trường hợp sa dây rốn.