Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra thu hoạch lúa vụ hè thu

Lê An |

Ngày 16/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ hè thu trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh gieo cấy trên 22.360 ha lúa, đạt 101,5% kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa chất lượng cao hơn 18.000 ha, đạt 80% diện tích gieo cấy; 6.000 ha sản xuất theo hướng cánh đồng lớn; gần 100 ha sản xuất lúa hữu cơ và canh tác tự nhiên; 650 ha liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ.

 

Tính đến ngày 15/8, hầu hết diện tích lúa hè thu đã cơ bản trổ xong, chỉ còn khoảng 2.000 ha chưa trổ, tập trung chủ yếu ở các huyện Cam Lộ 700 ha, Gio Linh 200 ha, Vĩnh Linh 150 ha, Hướng Hóa 550 ha, Đakrông 380 ha và TP. Đông Hà 300 ha. Dự kiến toàn tỉnh thu hoạch tập trung từ ngày 20 - 30/8, năng suất ước đạt trên 55 tạ/ha.

Riêng huyện Hải Lăng đã bắt đầu thu hoạch từ ngày 10/8, đến nay đã thu hoạch được hơn 1.000 ha, năng suất ước đạt 62 tạ/ha. Với tiến độ thu hoạch hiện tại, dự kiến các xã vùng trũng sẽ cơ bản thu hoạch xong trước ngày 25/8; một số xã vùng cao như Hải Phú, Hải Thượng, Hải Quy gieo muộn, sử dụng giống thời gian sinh trưởng dài sẽ cơ bản thu hoạch xong trước ngày 10/9. Hiện tại, giá lúa đầu mùa đang khá cao, dao động từ 8.500 – 9.200 đồng/kg nên nông dân rất phấn khởi.

Tại chuyến kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ, bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương tổ chức thăm đồng, kịp thời phát hiện, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh giai đoạn cuối vụ.

Tập trung hướng dẫn nông dân thu hoạch lúa hè thu khi vừa chín tới theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Kịp thời nắm bắt tình hình thời tiết để có các giải pháp chỉ đạo, ứng phó khi thiên tai xảy ra nhằm hạn chế ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa cuối vụ. Đồng thời, tổ chức sản xuất các loại cây trồng vụ thu đông và vụ đông như ngô, khoai lang, mướp đắng, môn, từ, tía… ở những vùng đảm bảo điều kiện để tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra mô hình sản xuất bao tiêu sản phẩm giống lúa BDR57 giữa Trung tâm Giống nông nghiệp Quảng Trị và Hợp tác xã Lương Điền - Ảnh: L.A
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra mô hình sản xuất bao tiêu sản phẩm giống lúa BDR57 giữa Trung tâm Giống nông nghiệp Quảng Trị và Hợp tác xã Lương Điền - Ảnh: L.A

Tiếp tục trồng mới, tái canh các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả đảm bảo kế hoạch đề ra. Tăng cường mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết tổ chức sản xuất và thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lúa và cây ăn quả.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cũng đã đến kiểm tra mô hình sản xuất bao tiêu sản phẩm giữa Trung tâm Giống nông nghiệp Quảng Trị và Hợp tác xã Lương Điền, xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng) với diện tích 15 ha, sử dụng giống lúa BDR57.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thị trường nông sản: Giá lúa, gạo trong nước tăng mạnh

PV |

Từ nay đến cuối năm nếu thời tiết không diễn biến bất thường thì sản lượng lúa sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu lúa gạo trong nước và xuất khẩu.

Cuộc khủng hoảng lúa gạo toàn cầu đang leo thang

Chấn Hưng |

Quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang bắt đầu có hiệu ứng domino trên toàn thế giới.

Gia tăng lợi nhuận nhờ trồng lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm

Lê An |

Thời gian qua, nhờ những cơ chế hỗ trợ thiết thực của tỉnh Quảng Trị, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, nổi bật là các mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đẩy mạnh canh tác lúa theo hướng nông nghiệp sạch ở Triệu Phong

Ngọc Trang |

Những năm trở lại đây, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) chú trọng canh tác lúa theo hướng nông nghiệp sạch tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng.