Sáng 13/1, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp đầu vụ đông-xuân 2025-2026 tại các địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo đã đi thăm và kiểm tra mô hình liên kết sản xuất khoai tây tại xã Nam Trạch. Theo đó, vụ đông- xuân 2025-2026, Viện Sinh học và Công nghệ nông nghiệp, Công ty Orion phối hợp với nông dân trên địa bàn xã Nam Trạch và Hoàn Lão tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai tây với diện tích 15ha.
Trong đó, Viện Sinh học và Công nghệ nông nghiệp hỗ trợ kỹ thuật, cấp giống; Công ty Orion là đơn vị bao tiêu đầu ra; HTX An Nông là đầu mối đại diện cho bà con nông dân làm việc và ký hợp đồng. Sau thời gian trồng hơn 3 tháng, năng suất khoai tây bình quân đạt 17 tấn/ha, sau khi trừ chi phí người dân lãi từ 30-40 triệu đồng/ha…

Tại nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo yêu cầu chính quyền địa phương cần chú ý đến công tác quy hoạch vùng, tăng cường tập huấn, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và nông dân; đồng thời chủ động tìm, thay thế các loại cây trồng để tăng hệ số sử dụng đất và giá trị trên đất…
Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo đã đi thăm, kiểm tra tình hình gieo cấy lúa vụ đông-xuân tại xã Ninh Châu. Theo báo cáo của UBND xã Ninh Châu, tính đến ngày 13/1/2026, địa phương đã gieo cấy được 1.000ha lúa, trên tổng diện tích theo kế hoạch là hơn 1.400ha, với cơ cấu giống chủ yếu là: VN20, P6. QS88, QC03… Hiện, công tác gieo cấy lúa vụ đông - xuân của xã Ninh Châu đang diễn ra đúng tiến độ.

Tại nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; sự chủ động của ngành Nông nghiệp và Môi trường, địa phương trong xây dựng khung lịch thời vụ, triển khai sản xuất vụ đông-xuân theo đúng kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp…
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường, xã Ninh Châu cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân trên địa bàn triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm sản xuất lúa vụ đông-xuân thắng lợi; đồng thời, trong thời gian tới, cần thí điểm khoảng từ 5-10ha để tiến hành gieo cấy lúa bằng máy, nhằm đạt mục tiêu giảm chi phí, tăng năng suất, tiết kiệm giống…
Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo cũng đã đi thăm, kiểm tra vùng trồng rau, hoa đón Tết Bính Ngọ tại xã Cam Hồng.

Xã Cam Hồng hiện có diện tích rau màu hơn 626ha, với các loại cây trồng chủ yếu, như: Su hào, bắp cải, ớt, dưa leo…Đến nay, các loại rau cải, mướp, dưa leo đã đến kỳ thu hoạch, năng suất bình quân đạt từ 18-20 tấn, thu nhập khoảng 450-500 triệu đồng/ha/năm. Hoa các loại tại xã Cam Hồng có diện tích khoảng 20 ha, việc trồng hoa Tết mang lại thu nhập cho người dân bình quân khoảng 150 triệu/sào…
Kiểm tra thực địa tại các cánh đồng trồng rau màu, hoa Tết tại xã Cam Hồng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo yêu cần ngành Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền xã Cam Hồng cần tổ chức làm việc với các các nhà phân phối, khảo sát vùng nguyên liệu, bảo đảm quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap…
Nguồn tin: Báo Quảng Trị