Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

PV |

Ngày 22/10, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. 


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi vòng hoa tới viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.  
Tại lễ viếng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đặt vòng hoa, thắp hương viếng và tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Ảnh VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Ảnh VGP/Hải Minh 

Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc. Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự tận tụy chăm lo việc Đạo, việc Đời. Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một công dân, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo tăng ni, phật tử gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Ở cương vị nào, Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, gắn kết giữa Đạo pháp và Dân tộc”.

Hòa thượng ra đi là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội và đất nước. Thay mặt Chính phủ Việt Nam và với tình cảm cá nhân, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ chân thành phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử. 

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - thế danh Bùi Văn Quý, sinh ngày 12/4/1917 tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thắp hương viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thắp hương viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh VGP/Hải Minh

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thâm tín Phật pháp, lên 9 tuổi (năm 1925), Ngài được song thân cho đến chùa ở với Sư cụ Thích Đàm Cơ, trụ trì chùa Phúc Long, thôn Phú An, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

Năm 13 tuổi, Ngài làm đệ tử Sư tổ Thích Nguyên An, trụ trì chốn tổ Vọng, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đến năm 16 tuổi, Ngài thụ giới Sa Di tại Giới đàn hạ trường chùa Đống Cao, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Năm 18 tuổi, Đại lão Hòa thượng đến sam học và y chỉ vào Sư tổ Thích Quảng Tốn, trụ trì Tổ đình Viên Minh, thôn Khai Thái, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Năm 1961, Sư tổ Thích Quảng Tốn trụ trì đời thứ hai Tổ đình Viên Minh viên tịch, Ngài được kế đăng làm trụ trì đời thứ ba Tổ đình Viên Minh từ đó đến nay.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong các cấp Giáo hội qua các thời kỳ như: Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Tây; Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Phó Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội; Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, từ phong trào Bình dân học vụ đến phong trào xây dựng hợp tác xã sau khi hòa bình lập lại.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là bậc chân tu, luôn giữ gìn tình đoàn kết các tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thông tuệ am hiểu Tam tạng Thánh giáo; đặc biệt có nhiều đóng góp quan trọng trong việc biên soạn, dịch thuật và trước tác các tác phẩm về Phật học ở Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp biên soạn, chú giải Đại Từ điển Phật học; chú giảng và thuyết giảng kinh Lăng Nghiêm, Đề cương kinh Pháp Hoa, Kinh Bách Dụ, Phật Tổ tam kinh, Phật học là tuệ học, Kinh Di Đà Viên Trung sao, Bát Nhã Dư âm…

Trong cuộc đời hành đạo tại Tổ đình Viên Minh cũng như trong quá trình tham gia các hoạt động Phật sự của Giáo hội và xã hội, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã có nhiều đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc; được Giáo hội và Nhà nước trân trọng ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội.
Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ sự thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc. Ảnh VGP/Hải Minh
Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ sự thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc. Ảnh VGP/Hải Minh 

Trải qua 105 năm hiện diện ở cõi Sa Bà, với 85 năm hạ lạp, trên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh.

  Do tuổi cao sức yếu, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã thâu thần thị tịch vào hồi 3h22' ngày 21/10/2021 (nhằm ngày 16/9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ viếng chính thức từ 7h ngày 22/10/2021 đến hết ngày 23/10/2021. Lễ truy điệu được cử hành lúc 9h ngày 24/10/2021, sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh.

(Nguồn:  Chính phủ)

Điều chỉnh thời gian Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh

PV |

Ban Tổ chức Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh thông báo, thời gian Lễ viếng được điều chỉnh bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 15/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Sau khi đi viếng đám tang, 21 người dương tính với SARS-CoV-2

Nhật Trường |

Ngày 17/8, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang khẩn trương xử lý nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đi đám tang trên địa bàn huyện.

Tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Vũ Soạn

Trần Tuyền |

Ngày 30/5/2021, tại làng Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Vũ Soạn (Võ Hữu Kim), nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Bình Trị Thiên.

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV |

Sáng 25/1/2021, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.