Nhằm giúp hội viên phụ nữ (HVPN) nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Trạch đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho HVPN có cơ hội học tập, nâng cao kiến thức, vươn lên làm giàu.
Nhờ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, Hội LHPN xã Nam Trạch đã thu hút nhiều hội viên vào hội. Năm 2025, hội đã kết nạp 65 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 5.638 người, sinh hoạt tại 35 chi hội.
Nhằm hỗ trợ HVPN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, ngoài công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã Nam Trạch đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao. Hội duy trì 19 câu lạc bộ dân vũ, tổ chức các giải bóng chuyền, tuần lễ áo dài…
Qua đó, giúp chị em có cơ hội giao lưu học hỏi, thể hiện tài năng của bản thân, đồng thời rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Hội còn có 8 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, hoạt động hiệu quả.
Để hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, Hội LHPN xã Nam Trạch đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Hội tập trung triển khai mô hình dân vận khéo “Phụ nữ với phong trào vận động giúp đỡ gia đình hội viên, phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống và phát triển kinh tế”. Hưởng ứng mô hình, tại các chi hội, hội viên đã giúp nhau trên 500 ngày công lao động (trồng sắn, làm cỏ, gặt lúa, thu hoạch sắn, dưa...); hỗ trợ mô hình sinh kế, con giống.

Hội duy trì 27 tổ tiết kiệm tại 13 chi hội với nguồn quỹ trên 1,6 tỉ đồng cho hội viên mượn, vay lãi suất thấp. Bên cạnh đó, hội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh cho chị em vay vốn, với tổng dư nợ đến nay trên 40 tỉ đồng; quản lý 14 tổ tiết kiệm và vay vốn với 693 thành viên.
Chị Cao Thị Thúy Hằng ở thôn Đông Thành là hộ nghèo, một mình vất vả nuôi 3 đứa con đang tuổi đi học. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN xã Nam Trạch đã hỗ trợ chị 1 con bò sinh kế.
Chị Hằng chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Hội LHPN xã đối với hoàn cảnh gia đình tôi. Từ con bò được hội hỗ trợ, đến nay đã đẻ thêm 1 bò con, tạo động lực giúp tôi vượt khó, nuôi con ăn học”.
Cùng với việc hỗ trợ nguồn vốn cho HVPN phát triển sản xuất, Hội LHPN xã Nam Trạch cũng quan tâm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kinh doanh... của hội viên. Hội cử cán bộ hội tham gia các lớp tập huấn giảm nghèo; tập huấn nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; tạo điều kiện cho HVPN tham gia các lớp tập huấn bán hàng-marketing. Nhờ đó, chị em được trau dồi thêm kiến thức, năng lực nhằm phát huy, khẳng định vai trò của mình trong quản lý, điều hành công việc, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, thời gian qua, hội cũng tổ chức nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa, thiết thực để gây quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là mô hình thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo tại 24/35 chi hội. Từ nguồn quỹ thu được của mô hình, năm 2025, các chi hội đã thăm hỏi, tặng quà các hội viên, trẻ em khó khăn, thanh niên lên đường nhập ngũ, huấn luyện chiến sĩ mới... với tổng trị giá trên 122 triệu đồng.
Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” gắn với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo được hội quan tâm triển khai hiệu quả. Hội và các chi hội đã hỗ trợ 216 HVPN (hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số) và 207 trẻ em, học sinh nghèo vượt khó với tổng kinh phí trên 292 triệu đồng; ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách…
Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Trạch Nguyễn Thị Bích Lan cho biết: “Nhằm giúp HVPN nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em khó khăn; quan tâm hỗ trợ “thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng”. Hội khuyến khích, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số. Đồng thời, hội tập trung triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới: Yêu nước-Tự chủ-Bản lĩnh-Nhân ái-Trí tuệ-Sáng tạo-Trách nhiệm-Số-Xanh”gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…”.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị