Quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Thanh Lê |

Trên hành trình xây dựng quê hương phát triển toàn diện, tỉnh Quảng Trị luôn xác định việc chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đóng vai trò hạt nhân, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo nên sức sống mới cho các vùng quê, đô thị. Những nhà văn hóa xã, sân bóng thôn, trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện đang trở thành địa chỉ quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tình yêu quê hương, đất nước.

 
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, được xây dựng khang trang -Ảnh: T.L 
      

Những năm qua, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở luôn được huyện Vĩnh Linh quan tâm đầu tư. Theo thống kê của địa phương, đến nay 100% thôn trên địa bàn huyện có nhà văn hóa gắn với trung tâm học tập cộng đồng. Việc quy hoạch đất sử dụng đối với các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ huyện đến xã, thôn, bản, khóm phố được thực hiện khá đồng bộ.

Cụ thể, tại các xã, thị trấn, đất sử dụng cho việc quy hoạch và xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá là 30,65 ha; tại huyện, đất đang sử dụng đối với các thiết chế văn hóa, thể thao là 4,8 ha. Việc có được quỹ đất đã tạo thuận lợi cho công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trong tương lai.

Riêng trong năm 2024, huyện Vĩnh Linh đã huy động được nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động văn hóa, nhiều địa phương đã biết dựa vào sức dân, tranh thủ sự tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện các chương trình văn nghệ, tổ chức thi đấu thể thao, xây dựng thiết chế văn hoá phục vụ đời sống Nhân dân.

Các thiết chế văn hoá được đầu tư, xây dựng và nâng cấp. Hầu hết các thôn, bản, khóm phố được công nhận là đơn vị văn hoá đều có hệ thống áp phích, bảng tường cổ động, có đội văn nghệ, đội bóng chuyền luyện tập và thi đấu phục vụ Nhân dân trong các dịp lễ, tết. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá, thể thao bằng cách liên tục tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, hội họp, sinh hoạt cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở đạt được những kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền trong tỉnh. Tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến 2025 có 100% xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hoá - thể thao; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá - khu thể thao thôn, trong đó có 90% nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn.

Đến nay, nhiều công trình văn hóa, thể thao quan trọng cấp tỉnh được đầu tư xây dựng như quảng trường và nhà văn hóa trung tâm, hạng mục khán đài B,C sân vận động Đông Hà, nhà thi đấu đa năng thuộc khu thi đấu liên hợp thể thao tỉnh, thư viện, bảo tàng, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, bể bơi tổng hợp, nhà ở vận động viên năng khiếu...

Cùng với đó, các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện cũng được đầu tư, phát triển từng bước. Đến nay, toàn tỉnh có 5 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hoá thông tin - thể dục thể thao đạt chuẩn khang trang hiện đại; 9/10 trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện, 12 khu vui chơi giải trí, 5 nhà thi đấu theo môn thể thao, 7 nhà thi đấu đa năng, 4 sân vận động, 25 bể bơi...

Việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, cung cấp các ấn phẩm văn hóa cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được chú trọng triển khai. Việc xây dựng nhà văn hóa cho các thôn, bản khó khăn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở huyện Hướng Hoá, huyện Đakrông, Vĩnh Linh được quan tâm.

Các huyện đồng bằng như Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ và TP. Đông Hà đã thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hoá, thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh có 98/125 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn, đạt tỉ lệ 78,4%; 779/799 làng, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao, đạt tỉ lệ 97,4%. Trong đó, 454/779 thôn, làng, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn, đạt tỉ lệ 58,2%.

Không chỉ góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, các thiết chế văn hóa, thể thao còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững ở nông thôn. Đây là nơi tổ chức các cuộc họp dân, tập huấn kỹ thuật sản xuất, hội thảo khoa học, hội nghị tiếp xúc cử tri, giúp nâng cao năng lực cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao nhận thức công dân.

Trong xu thế chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, thiết chế văn hóa, thể thao cần được nhìn nhận không chỉ là công trình phục vụ cộng đồng mà còn là hạt nhân lan tỏa tri thức, giá trị và kết nối.

Nguồn tin: Báo Quảng trị

TAGS

Xây dựng đời sống văn hóa để khơi dậy niềm tin và sự gắn bó trong cộng đồng

Lệ Như |

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, huyện Đakrông không ngừng nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xem đây là nền tảng quan trọng để phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc dân tộc và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Từ những thôn, bản vùng sâu, vùng xa đến trung tâm huyện lỵ, một diện mạo văn hóa mới đang dần hình thành, khơi dậy niềm tin và sự gắn bó trong cộng đồng.

Sẽ xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình" ở phía Đông Bắc ngã ba sông Bến Hải

Vân Phong |

Ngày 2/6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất vị trí xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hoà bình".

Nỗ lực xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện

Kăn Sương |

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực và đạt được những kết quả đáng kể. Nhờ vậy, tình hình khu vực biên giới tỉnh ngày càng vững mạnh; mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào ngày càng phát triển bền chặt; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới ngày càng khởi sắc.

Điểm sáng trong phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập

Phú Hải |

Nhằm thực hiện có hiệu quả các đề án, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập (XHHT), những năm qua, TP. Đông Hà có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương...