Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt

PV |

Trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã quyết định hoãn tổ chức Đại hội để tập trung ứng phó mưa lũ.

Ngày 19/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình thông báo, do mưa lũ diễn biến rất phức tạp nên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định hoãn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh để tập tung ứng phó với mưa lũ. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ có thông báo sau.

Quảng Bình di dời người dân khỏi nơi ngập lụt.
Quảng Bình di dời người dân khỏi nơi ngập lụt.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm PTDS tỉnh Quảng Bình cho biết do mưa lớn, sáng 19/10, mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 4,88 m, trên mức BĐ III 2,18 m (trên lũ lịch sử năm 1979 là 0,97 m). Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng diễn ra trên diện rộng ở hạ lưu các sông và vùng trũng thấp tất cả các huyện.

Mưa lớn đã khiến nước lũ các sông dâng lên nhanh đã làm ngập 71.155 nhà nhà ngôi nhà. Trong đó, huyện Lệ Thủy khoảng 30.000 nhà, huyện Quảng Ninh 13.067 nhà, huyện Bố Trạch 9.872 nhà, huyện Minh Hóa 1.080 nhà, huyện Tuyên Hóa 3.482 nhà, thị xã Ba Đồn 22.032 nhà, TP. Đồng Hới 1.239 nhà, huyện Quảng Trạch 3.833 nhà.

Do nước lũ lên nhanh nên nhiều thôn, bản bị chia cắt, cô lập tăng liên tục, cụ thể: Huyện Quảng Ninh có 64 thôn/11 xã; huyện Tuyên Hóa có 23 thôn, bản/10 xã; huyện Bố Trạch có 37 thôn, bản; huyện Minh Hóa có 17 bản/3 xã.

Tính đến sáng ngày 19/10, các lực lượng đã di dời 8.229 hộ dân, trong đó: Huyện Bố Trạch 2.770 hộ, thị xã Ba Đồn 2.459 hộ, huyện Quảng Ninh 1.500 hộ, huyện Lệ Thủy 955 hộ…

Mưa lũ đã làm 3 người chết trong lúc di chuyển tránh lũ bị lật đò, 4 người bị thương.

Sở GTVT Quảng Bình cho biết, mưa lớn làm toàn tuyến Quốc lộ 1 đã đóng đường, không lưu thông, nguy cơ sụt trượt tại các đoạn tuyến khu vực miền núi khá cao, nhất là các vị trí đã sụt trượt trước đó. Các vị trí ngầm tràn bị ngập, nước chảy xiết nguy hiểm…

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều 13 thuyền, 4 ô tô kéo và hàng trăm chiến sỹ tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã triển khai 3 tổ công tác với 5 xuồng cao tốc lên cứu trợ cho huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Minh Hóa.

Công an tỉnh chủ động thành lập các tổ công tác trực ứng phó với mưa lũ, sẵn sàng tăng cường cho công an các địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

 (Nguồn: Tổng hợp)

TAGS

Thư kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt

ĐÀO MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH UBMTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ |

Trong những ngày đầu tháng 10/2020, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và bảo số 6 trên biển Đông, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt, trong 2 ngày 17 và 18/10, Quảng Trị lại hứng chịu một đợt mưa với cường suất đặc biệt lớn, làm ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh. Thương đau nhất là hiện tượng sạt lở núi đã xảy ra ở khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tại xã Hướng Phùng và một số xã trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã làm 22 cán bộ, chiến sĩ và 7 người dân bị vùi lấp, 7 cán bộ của đoàn cứu hộ bị thương và nước cuốn đang mất tích; hiện tại công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang còn diễn ra trong điều kiện hết sức phức tạp, khó khăn do điều kiện mưa lũ.

Không di dời phòng chống thiên tai lụt, bão sẽ bị xử phạt đến 300.000 đồng

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, việc không thực hiện di dời phòng, chống thiên tai, lụt bão đều bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Khả năng miền Trung mưa lớn kéo dài hết tháng, nhiều nơi tiếp tục ngập lụt

Thảo Anh |

Trọng tâm mưa lớn tại miền Trung trong những ngày tới được dự báo là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với lượng mưa phổ biến 500 - 800mm, có nơi trên 800mm.

Hàng trăm dự án bị loại, dân vùng hạ du vẫn khốn khổ vì lụt lội

Đại Tuấn Thơ |

Khu vực miền Trung là địa bàn phát triển nóng của các dự án thủy điện, trong đó có hàng trăm dự án thủy điện quy mô nhỏ. Không thể phủ nhận sự cần thiết và lợi ích của thủy điện đối với an ninh năng lượng quốc gia, tuy nhiên, những hậu quả và hệ lụy mà các dự án thủy điện quy mô nhỏ gây ra cho người dân vùng hạ du lớn đến mức cần có sự rà soát, đánh giá tổng thể để có quyết sách phù hợp ở tầm vĩ mô.