Quảng Trị chủ động ứng phó để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

Trung Đức - Biên Cương |

Trưa 22/10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương về phòng, chống bão số 12 (bão FENGSHEN) do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì. Dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.

 
 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Trung Đức


Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan Trung ương đã báo cáo nhanh về tình hình diễn biến, dự báo đường đi và ảnh hưởng của bão số 12 đối với các địa phương.

Theo đó, bão số 12 là cơn bão diễn biến phức tạp, nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, gây lũ lớn, ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Đặc biệt, là các địa phương như Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

 
Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Trung Đức 


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, đất đã bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại các khu vực đồi núi, ven sông suối.

Toàn tỉnh hiện ghi nhận 152 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, 128 điểm sạt lở bờ sông và 10 điểm sạt lở bờ biển. Tổng dung tích hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý đạt khoảng 87% so với dung tích thiết kế; các công trình đê, kè, hồ đập đang thi công cơ bản đạt khối lượng khoảng 80%, đạt cao trình vượt lũ và điểm dừng kỹ thuật phù hợp.

 
 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Trung Đức
 


Trước tình hình bão số 12 và mưa lớn có thể ảnh hưởng đến địa bàn, tỉnh đã khẩn trương ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng chủ động các phương án ứng phó; chủ động cập nhật tình hình thiên tai và các bản tin dự báo, cảnh báo khoảng 2 giờ một lần.

Xây dựng kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, duy trì chế độ trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng cứu ngay khi có tình huống khẩn cấp phát sinh; huy động 5.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, hơn 17.000 người thuộc lực lượng xung kích tại 5 khu vực trọng điểm; chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác hồ chứa, đê điều, kè, cống thủy lợi cũng như các công trình đang thi công khẩn trương rà soát, bổ sung và cập nhật phương án ứng phó thiên tai theo các tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du.

 
Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Trung Đức 
 


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam cũng nhấn mạnh, tỉnh đã và đang bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ động, sẵn sàng mức cao nhất theo phương châm 4 tại chỗ nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 12 và mưa lớn gây ra.

 
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Trung Đức 
 


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Diễn biến của cơn bão số 12 cho thấy thiên tai vẫn rất phức tạp, cực đoan, trong khi tư duy, phương pháp ứng phó vẫn cần tiếp tục đổi mới căn bản.

Vì vậy, công tác cảnh báo, dự báo là hết sức quan trọng, đặc biệt cần lượng hóa rõ các yếu tố ảnh hưởng của bão, lượng mưa, nguy cơ ngập lụt đến từng địa bàn và từng giai đoạn của thiên tai. Trên cơ sở đó, các địa phương cần nắm chắc tình hình, cập nhật dự báo và chủ động phương án ứng phó phù hợp trước, trong và sau bão, nhất là trong trường hợp lượng mưa cực lớn.

Cụ thể, các địa phương phải dự báo mực nước trên sông, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét ở vùng núi, đồng thời, tính toán phương án thoát nước đô thị, phòng ngập lụt khi lũ dâng cao, nhận thức rõ mức độ ảnh hưởng để đưa ra giải pháp phù hợp, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng yêu cầu các đơn vị làm công tác dự báo phải rút kinh nghiệm, nhất là trong tình huống bão chồng bão, lũ chồng lũ, vốn rất khó dự báo và cực kỳ phức tạp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo thiên tai trong tương lai.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10

Nguyễn Loan - Thanh Châu |

Sáng 14/10, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10. Tiếp nhận hỗ trợ có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

TP. Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 10

Hoài Thương |

Chiều 8/10, đoàn công tác TP. Đà Nẵng do đồng chí Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Trao tặng 1,1 tỉ đồng hỗ trợ 3 trường học ở Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Hoàng Linh - Trần Hòa |

Sáng 8/10, tại xã Phú Trạch, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp với Quỹ Khởi sự từ tâm của Tập đoàn địa ốc Kim Oanh, TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Trạch tổ chức trao tặng 1,1 tỉ đồng giúp các trường học và người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Mùa bão

Linh Châu |

 Tôi sinh ra ở miền Trung, nơi gió Lào bỏng rát mỗi mùa hè, mưa dầm lạnh thấu da trong mùa đông và bão tố thường xuyên trút xuống khiến đất trời nghiêng ngả. Có khi bão chỉ thoáng qua, như một lời cảnh tỉnh, nhưng cũng có khi dữ dội, để lại những vết hằn sâu trong ký ức mỗi người . Đối diện với thiên tai, người dân quê tôi như những thân cây dẻo dai, cúi mình trước gió mà không bao giờ gãy.