Quảng Trị đoạt 6 giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Nh.V |

Chiều 22/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ tổng kết Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.

 
Quảng Trị tạo ấn tượng tại cuộc thi với 6/7 dự án tham gia đoạt giải - Ảnh: Nh.V 
      

Đây là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và công nghệ; vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong các trường phổ thông.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 20-22/3 tại Hà Nội, thu hút 51 đơn vị tham gia, gồm 34 Sở GD-ĐT cùng 17 trường phổ thông trực thuộc bộ, các trường đại học và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tổng cộng có 242 dự án của 457 học sinh dự thi (trong đó cấp THCS có 17 dự án), được chia thành 7 lĩnh vực.

Đoàn học sinh Quảng Trị tham gia với 7 dự án của 14 học sinh đến từ các trường THPT: Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị, Đông Hà, Gio Linh, Trần Phú và Nguyễn Trãi. Đây là những dự án tiêu biểu được tuyển chọn từ 322 dự án dự thi cấp tỉnh.

Theo quy chế, mỗi dự án được đánh giá qua hai vòng độc lập: Hồ sơ dự án và phần trình bày poster kết hợp trả lời phỏng vấn.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho 145 dự án (chiếm 59,9%). Đoàn Quảng Trị có 6/7 dự án đoạt giải, gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Tư.

 
 Các em học sinh Phan Nhật Nguyên và Lê Nguyễn Minh Phương, Trường THPT Trần Phú là chủ dự án “Phân lập, đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất polyphenol từ cây xoan leo, định hướng phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh da liễu” đoạt giải Ba tại cuộc thi - Ảnh: Nh.V
 


Cụ thể, giải Nhì thuộc về dự án “Hệ thống khung xương robot hỗ trợ di chuyển và giao tiếp cho người bị đột quỵ liệt nửa người” của nhóm học sinh Trường THPT Quảng Trị.

Hai giải Ba gồm các dự án: Nghiên cứu áp dụng AIoT và mô hình học sâu trong phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ và các vấn đề tim mạch (Trường THPT Gio Linh) và Phân lập, đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất polyphenol từ cây xoan leo, định hướng phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh da liễu (Trường THPT Trần Phú).

Ba giải Tư thuộc về các dự án: Phần mềm điều khiển máy tính bằng cử động đầu thông qua nhận diện khuôn mặt (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn); Hệ thống hỗ trợ người khiếm thị di chuyển trong nhà dựa trên dự đoán độ sâu ảnh 2D và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Trường THPT Đông Hà) và Hệ thống Robot tự động dẫn đường cho người khiếm thị dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn và thị giác máy tính (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Tại lễ bế mạc, Bộ GD-ĐT đã phát động Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2026-2027, dự kiến tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Quảng Trị: Xã Nam Trạch đề xuất được hỗ trợ 60 tỷ đồng chỉnh trị cửa sông Dinh

HƯƠNG GIANG |

Chiều 20/3, Ủy ban nhân dân xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình trạng cửa sông Dinh bị bồi lấp nghiêm trọng, xã huy động phương tiện để đào thông cửa lạch chính; đồng thời đề xuất tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án chỉnh trị cửa sông. 

Khai mạc phiên chợ OCOP và nông sản tỉnh Quảng Trị năm 2026

Kỉnh Ngọc |

 Tối 20/3, tại sân vận động xã Cửa Tùng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc phiên chợ sản phẩm OCOP và nông sản tỉnh Quảng Trị năm 2026, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp và du khách tham gia.

Lễ hội Vì Hòa bình 2026 “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”

Nguyễn Hà - Võ Linh |

Điểm nhấn là chương trình khai mạc vào tháng 7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, với chương trình nghệ thuật đặc biệt, nghi thức rung chuông “Ước nguyện hòa bình” và bắn pháo hoa tầm cao.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Quảng Trị kiểm soát chặt hoạt động tàu cá

Tá Chuyên |

Thực hiện quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá từ bờ ra khơi. Nhờ đó, công tác quản lý tàu cá trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng vi phạm trong khai thác thủy sản.