KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH QUẢNG TRỊ (1.7.1989 - 1.7.2019)

Quảng Trị khai mở “vùng đất vàng”

TIẾN NHẤT – HƯNG THƠ |

Chưa bao giờ, tỉnh Quảng Trị lại rầm rộ với những tìm tòi, đổi mới trong công tác xúc tiến đầu tư, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi như bây giờ. Với những tiềm năng sẵn có và những kỳ vọng đang được nỗ lực thực hiện, Quảng Trị đặt ra mục tiêu trở thành “vùng đất vàng” đối với các dự án đầu tư của các DN trong và ngoài nước…

30 dự án trọng điểm

Trong chuyến thăm và làm việc gần đây, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đã được nghe báo cáo một số dự án (DA) được khởi công, sắp khởi công tại Quảng Trị, Bộ trưởng nói rằng, phải khẳng định, trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã có sự chỉ đạo quyết liệt, không chỉ bằng lời nói mà đã gắn lời nói với việc làm. Đã tạo thêm niềm tin, khí thế và đã thực sự truyền lửa đến từng sở, ban, ngành, các địa phương cùng vào cuộc để 30 công trình, DA sớm trở thành hiện thực. Nếu 70% số DA này đi vào hoạt động, thì sẽ là đòn bẩy đưa Quảng Trị vươn lên trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm một cách đáng kể.

Năm 2019 này, Quảng Trị đánh dấu sự kiện quan trọng 30 năm tái lập tỉnh (1.7.1989 – 1.7.2019). Dịp này, tỉnh đã chủ trương lựa chọn 30 công trình, DA trọng điểm có tính khả thi cao để khởi công, khánh thành trong năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 118.000 tỉ đồng. Trong đó có 18 công trình tiêu biểu thuộc 4 lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, văn hóa - xã hội sẽ được khởi công trước ngày 1.7.2019 và trong năm 2019 dự kiến có 14 công trình, DA sẽ hoàn thành.

6 tháng và 63 DA với tổng vốn đầu tư 63.000 tỉ đồng

6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư cho 38 DA với tổng vốn đầu tư hơn 63.000 tỉ đồng, trong đó có 1 DA được Thủ tướng Chính phủ cấp (Cảng biển Mỹ Thủy). Trong 2 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư cho 6 DA về năng lượng; trong đó có 4 DA điện gió và 2 DA điện mặt trời, với tổng vốn lên đến khoảng trên 7.400 tỉ đồng. Với điện mặt trời, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Cty CP Năng lượng Gio Thành thực hiện DA Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 1, công suất 50 MW với vốn đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng; Cty CP SECO, thực hiện DA Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 2, công suất 50 MW có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng.

Về điện gió, UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho Cty TNHH Điện gió Hướng Phùng, đầu tư Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 3, công suất thiết kế 30 MW. DA có vốn đầu tư trên 1.580 tỉ đồng; Cty CP Năng lượng Gelex Quảng Trị, đầu tư các DA Nhà máy Điện gió Gelex 1, 2, 3, trong đó mỗi nhà máy có công suất 30 MW...

Ngày 27.6.2019, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ khởi công 2 dự án điện gió với tổng công suất 50 MW
Ngày 27.6.2019, tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ khởi công 2 dự án điện gió với tổng công suất 50 MW. Ảnh: THANH THỦY

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đang gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng, để khởi công DA Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1. DA do Cty Điện lực quốc tế Thái Lan đầu tư với số vốn lên đến 55.000 tỉ đồng với tổng công suất 1.320 MW, dự kiến tổ máy số 1 vận hành vào cuối năm 2023… Đặc biệt, khi mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý về nguyên tắc giao Cty Gazprom EP Internatiional B.V (là công ty con của Tập đoàn Gazprom - Liên bang Nga) làm chủ đầu tư DA nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Quảng trị với công suất 340 MW.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói, năm 2019, tỉnh sẽ triển khai 30 DA với tổng mức 118.000 tỉ đồng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh. “Nếu tất cả DA đều khởi công, khánh thành và đi vào hoạt động thì quy mô tăng trưởng của tỉnh sẽ có thể gấp đôi quy mô như hiện nay. Với phương án tính toán tăng trưởng theo hướng có những dự án đầu tư như vậy, chắc chắn đến năm 2023 - 2025 tỉnh Quảng Trị có thể tự cân đối được ngân sách…” – ông Nguyễn Đức Chính nói.

Lên Hướng Phùng vào... WC nghe nhạc

Lê Thị Niềm |

Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) nói: “Khi nhà vệ sinh sạch, đẹp thì học sinh sẽ thay đổi ý thức, không bừa bãi như trước. Đối với các em học sinh lớp 1 nhà vệ sinh sạch đẹp sẽ tạo cho các em thói quen tốt ngay từ đầu, tác động đến hành vi giữ gìn môi trường sạch sẽ sau này”.

Quảng Trị: Khởi công thêm 2 Nhà máy điện gió

QUANGTRI74.VN |

Ngày 27.6.2019,  tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị), Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công hai dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 và Hướng Phùng 3.

Cuối Hiền Lương là… mặt trời

LÂM CHÍ CÔNG |

Bây giờ trên sông Hiền Lương (cũng có tên gọi khác là Bến Hải) - dòng sông vĩ tuyến 17, phân chia nước Việt thành hai miền Bắc-Nam suốt mấy chục năm trời - có tới ba cây cầu mang tên Hiền Lương. Vinh - chàng trai nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát xuất khẩu ra khắp thế giới nói rằng, nơi nuôi tôm một bên là nước ngọt sông Hiền, một bên là nước mặn Biển Đông, và nhìn đâu cũng thấy mặt trời…