Quảng Trị: Những cách làm hay về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Dương Sông Lam |

Sau khi tiến hành sáp nhập tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh mới Quảng Trị, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Quảng Trị (PCCC và CNCH) đã có những thay đổi quan trọng về tổ chức, cơ cấu bộ máy và phương thức hoạt động.

Những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Trị mới có diện tích lên đến 12.700km2 và quy mô dân số 1,87 triệu người. Địa bàn tỉnh trải dài với khí hậu mùa hè tương đối khắc nghiệt gió Lào và nắng nóng; mật độ che phủ rừng đứng thứ 2 cả nước; rất nhiều khu kinh tế với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến đầu tư đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng… Đó là những điều kiện dễ phát sinh gây ra cháy nổ. Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sắp xếp lại theo hướng rõ ràng, mạch lạc, bảo đảm vừa mở rộng phạm vi phụ trách, vừa tập trung đầu mối quản lý.

Một trong những việc làm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công việc, gắn bó với nhân dân là Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lập các các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ngay sau khi sáp nhập tỉnh. Điều này giúp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có điều kiện thuận lợi trong việc bố trí lực lượng tại nhiều địa bàn có tính chất đặc thù, từ miền núi, biên giới đến đô thị đông dân, khu công nghiệp và vùng ven biển, góp phần nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời khi có tình huống cháy, nổ, sự cố hoặc tai nạn xảy ra. Hiện nay, Công an Quảng Trị có các đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Đông Hà, Quảng Trị, Lao Bảo, Đa Krông, Vĩnh Linh, Do Linh, 1 tổ ở Hải Lăng, Minh Hoá, Lệ Thuỷ, bắc Quảng Bình và đội Đồng Hới.

 
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị diễn tập phòng, chống cháy nổ. 
 


Sau khi tiến hành lập các đội, tổ PCCC và CNCH khu vực, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị phân công công tác chỉ huy, điều hành tập trung, thống nhất. Thay vì phân tán như trước đây, giờ đây nguồn lực, phương tiện và kinh nghiệm từ cả hai đơn vị cũ được tập trung về một đầu mối, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng. Việc sắp xếp này đặt ra yêu cầu phân công nhiệm vụ rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ từng cán bộ lãnh đạo trong Ban chỉ huy phòng cũng như giữa các đội nghiệp vụ, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, tránh chồng chéo về chức trách, nhiệm vụ hoặc địa bàn quản lý. Sự minh bạch, rành mạch trong phân công công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm đến từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời củng cố tính kỷ luật, kỷ cương trong việc thực thi nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị làm chủ công phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH trên địa toàn bàn tỉnh Quảng Trị với phương châm “không có vùng cấm” về xử lý vi phạm đối với các cơ sở, đơn vị vi phạm. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã lập nhiều tổ công tác đến các cơ sở, đơn vị để thực hiện việc tổng kiểm tra phòng, chống cháy nổ. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, làm hết việc không hết giờ, công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH được triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót và hướng dẫn duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường và các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao theo phân cấp quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Dương Tuấn Anh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị: hiện đơn vị đang chủ trì tham mưu ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác nhằm bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn. Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang tập trung, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ PCCC và CNCH cho Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai. Các hoạt động phòng cháy được chú trọng từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở đến việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Công tác chữa cháy và CNCH cũng được duy trì ở mức độ cao, với yêu cầu sẵn sàng chiến đấu 24/7, bảo đảm khi có sự cố xảy ra sẽ triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nói về việc sáp nhập 2 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH của Công an 2 tỉnh cũ thành đơn vị mới, Trung tá Dương Tuấn Anh khẳng định: việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là hợp nhất về mặt tổ chức, mà quan trọng hơn, đó là sự kết hợp giữa con người, kinh nghiệm, phương tiện và cách thức triển khai công tác. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sau sáp nhập được kỳ vọng sẽ phát huy ưu thế của từng đơn vị cũ, tận dụng thế mạnh lẫn nhau để tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất, chuyên nghiệp hơn. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh tình hình cháy, nổ và tai nạn, sự cố trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đa dạng, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt thì việc có một lực lượng PCCC và CNCH mạnh, được tổ chức hợp lý là yêu cầu tất yếu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sự gia tăng quy mô tổ chức đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện về cơ chế phối hợp, quy chế làm việc, bảo đảm tính liên thông và nhịp nhàng giữa các khâu, các bộ phận. Công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ cần được tăng cường để lực lượng nhanh chóng thích nghi, làm chủ phương tiện, kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, yếu tố con người vẫn là then chốt: chỉ khi mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ thì tổ chức mới thực sự vận hành trơn tru, hiệu quả. Tổng thể, có thể khẳng định rằng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sau sáp nhập đã có một bước phát triển mới về tổ chức và hoạt động. Bộ máy được kiện toàn theo hướng vừa mở rộng vừa tập trung, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Khi trao đổi về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, ông Hoàng Nam -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả pháp luật về PCCC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi quản lý của mình.

Phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đối với công tác PCCC và CNCH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng các hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, cơ sở, khu dân cư. Thường xuyên duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, đầu tư trang bị, phương tiện PCCC tại chỗ đáp ứng yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”. Quan tâm bố trí, phân bổ ngân sách dành cho công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

TAGS

Thành cổ Quảng Trị - dấu ấn lịch sử bất diệt

Lệ Quyên |

Sau hiệu ứng của bộ phim “Mưa đỏ”, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan.

Sân bay '4 trong 1' tại Quảng Trị: Động lực phát triển trong tương lai

M.Trâm |

Theo ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, sân bay Quảng Trị do T&T Group đầu tư trên địa bàn tỉnh được coi như chiến lược đột phá nhằm gắn kết đô thị - công nghiệp - khoa học công nghệ - dịch vụ. 

Từ Quảng Trị, gửi yêu thương đến nhân dân Cuba

Biên Cương |

Hưởng ứng chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, tính đến ngày 19/9/2025, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ hơn 11,5 tỉ đồng. Quảng Trị là địa phương dẫn đầu cả nước về số tiền ủng hộ nhân dân Cuba thông qua kênh tiếp nhận của Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, thành phố. Con số ấy không chỉ thể hiện kết quả một cuộc vận động, mà còn là minh chứng sinh động cho tấm lòng nhân ái của người dân Quảng Trị gửi tới đất nước Cuba anh em.

Quảng Trị trao tặng trang thiết bị lọc nước cho các hộ dân miền núi khó khăn

Võ Dung |

Tỉnh Quảng Trị trao tặng thiết bị lọc nước cho 180 hộ dân khó khăn tại xã Dân Hóa, góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nơi đây.

Hội thao Đoàn thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Minh Đức - Quang Ngọc |

Sáng 19/9, tại phường Đồng Hới, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc hội thao lần thứ I-năm 2025.

Quảng Trị: Khánh thành Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong

|

Sáng 19/9, tại Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra Lễ Khánh thành Công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong.

Trường dân tộc nội trú ở Quảng Trị tài trợ vé cho học sinh xem phim 'Mưa đỏ'

Đăng Đức |

Trường phổ thông DTNT THPT Nam Quảng Trị tổ chức hoạt động ngoại khóa, tài trợ vé cho học sinh xem phim Mưa đỏ.

Quảng Trị và Savannakhet (Lào) phối hợp bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới

Võ Dung |

Ngày 18/9, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức Hội đàm thường niên năm 2025. Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đại tá Coong mi Miêng ma ni - Phó Giám đốc Công an tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn phía bạn.

Kịp thời hiến máu cứu nạn nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị

TRẦN HIẾU MINH |

Ngày 18/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình điều trị cho các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở chợ Tân Long, xã Lao Bảo, một bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp. Ngay trong đêm 17/9, các y, bác sĩ của đơn vị đã kịp thời hiến máu cứu người bị nạn.