Quảng Trị: Nữ giáo viên bị truy tố vì trộm cắp máy tính xách tay

Hưng Thơ |

Đầu năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không bố trí giảng dạy cho 1 nữ giáo viên, vì bà này bị truy tố vì tội trộm cắp tài sản.

Ngày 6.9, bà Nguyễn Thị Thanh Tình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xác nhận, nhà trường không bố trí dạy học đối với nữ giáo viên V.T.M.L (44 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) vào đầu năm học mới này.

 

Liên quan đến việc không bố trí dạy học đối với nữ giáo viên nói trên, UBND thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp đối với bà V.T.M.L để phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, bà V.T.M.L bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đông Hà truy tố ra trước TAND TP.Đông Hà để xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Vào tháng 6.2021, bà L bị cơ quan công an điều tra phát hiện đã có hành vi trộm cắp tài sản là máy tính xách tay của một giáo viên khác ở một nhà trọ trên đường Lý Thường Kiệt (phường Đông Lễ, Đông Hà).

TAGS

Khởi tố đối tượng trộm cắp xe máy

Trần Khôi |

Ngày 3/8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Rin (sinh năm 1998), trú tại Khu phố 2, Phường 1, thành phố Đông Hà để điều tra làm rõ  hành vi trộm cắp tài sản.

Điện lực Khe Sanh: Truy thu trên 1,6 ngàn kWh từ một vụ trộm cắp điện

Khánh Hưng |

Điện lực Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) vừa phát hiện một khách hàng đã tự ý dùng dây điện đấu nối không qua hệ thống đo đếm điện để lấy cắp điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt gia đình. 

Huế: Phát hiện hàng chục vụ trộm cắp điện

Dương Xuân |

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã phát hiện 28 vụ trộm cắp điện.

Quảng Trị: Phát hiện vụ trộm cắp điện trên 4.000kWh

Hữu Phúc |

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một vụ trộm cắp điện với lượng điện thất thoát hơn 4.000kWh.