Quảng Trị: Phát hiện hàng chục bao nghi than đá dưới lớp gỗ dăm xuất khẩu

Hưng Thơ |

Để có cơ sở xử lý, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) đã đưa mẫu hàng nghi là than đá được phát hiện trong xe chở dăm xuất khẩu đi giám định.

Ngày 17.4, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo xác nhận, sau khi phát hiện lô hàng nghi than đá trên một xe chở gỗ dăm xuất khẩu, đơn vị đang làm các thủ tục xử lý vụ việc theo quy định.

Mặt hàng nghi than đá được phát hiện dưới lớp dăm gỗ. Ảnh: HQ.
Mặt hàng nghi than đá được phát hiện dưới lớp dăm gỗ. Ảnh: HQ.

Trước đó, vào ngày 11.4, qua thu thập thông tin, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã ra quyết định dừng lô hàng qua khu vực giám sát để khám phương tiện hàng hóa đối với xe ôtô biển số 74C-088.59 kéo rơ móc 74R-003.15 chở mặt hàng dăm gỗ tràm.

Lô hàng trên chiếc xe được Chi nhánh Công ty TNHH Tổng hợp Phi Long (địa chỉ 21A Lê Duẩn, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) mở tờ khai xuất khẩu ngày 5.4 (mở tờ khai 1 lần nhưng đi nhiều chuyến xe) và được bốc lên xe tại kho hàng ở huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị).

Quá trình khám xét, phát hiện dưới lớp dăm gỗ ở trong thùng xe có 24,02 tấn nghi than đá. Hiện, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã gửi mẫu hàng nghi than đá vào Đà Nẵng để giám định để có cơ sở xử lý.

Bên trong chiếc xe chở mặt hàng xuất khẩu là gỗ dăm. Ảnh: HQ.
Bên trong chiếc xe chở mặt hàng xuất khẩu là gỗ dăm. Ảnh: HQ.

Được biết, hàng hóa của doanh nghiệp nói trên được hệ thống hải quan phân vào luồng vàng, được ưu tiên, miễn kiểm tra hàng hóa khi làm thủ tục xuất khẩu tại cửa khẩu. Để kiểm tra, phát hiện vụ việc, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phải thu thập thông tin rồi thông qua nghiệp vụ quản lý rủi ro để dừng lô hàng.

Đối với than đá là mặt hàng xuất khẩu có điều kiện, chỉ một số doanh nghiệp ở nước ta được phép xuất khẩu. Riêng công ty nói trên chưa được cấp phép.

TAGS

Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Trần Tuyền |

Sáng ngày 2/4/2021, Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do Phó Chánh Văn phòng Trịnh Mạnh Cường làm trưởng đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong đợt cao điểm tết Nguyên đán Tân Sửu và các chuyên đề của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Lợn Thái Lan nhập lậu qua Lào

Tổng hợp |

Hơn 100 con lợn có nguồn gốc từ Thái Lan được nhập lậu vào Campuchia qua Lào.

Hai cháu bé uống nhầm thuốc diệt chuột nhập lậu, một cháu bé tử vong

Minh Châu |

Trên đường đi học về, 2 cháu bé có nhặt được một ống thuốc màu hồng (là thuốc diệt chuột "nhập lậu") và uống vào khiến 1 cháu bé tử vong, 1 cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu, thượng tá bị cảnh cáo

Lâm Điền |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa thống nhất kỷ luật thượng tá Bộ đội biên phòng có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu bằng hình thức Cảnh cáo.