Quảng Trị: Phát hiện, xử lý 46 vụ trộm cắp điện

Hữu Phúc |

Thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Trị vừa cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác kiểm tra sử dụng điện, đơn vị này đã phát hiện và xử lý 46 vụ trộm cắp điện, truy thu 32.682 kWh điện bị trộm cắp, tương ứng với số tiền gần 350 triệu đồng.

Nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm sử dụng điện, từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị đã tiến hành trên 42 ngàn lượt kiểm tra sử dụng điện, trong đó đã tổ chức 357 lượt kiểm tra vào ban đêm trên địa bàn toàn tỉnh.

Một trường hợp mổ cáp trước công tơ bị phát hiện tại Quảng Trị. Ảnh: QTPC
Một trường hợp mổ cáp trước công tơ bị phát hiện tại Quảng Trị. Ảnh: QTPC

Qua kiểm tra, Công ty Điện lực Quảng Trị đã phát hiện, xử lý kịp thời 2.336 vụ vi phạm, trong đó có 104 vụ vi phạm về giá điện, 05 vụ vi phạm công suất, 46 vụ trộm cắp điện và các hình thức vi phạm khác. Tổng số điện năng truy thu, bồi thường là 32.682kWh, số tiền truy thu và phạt vi phạm hành chính hơn 375 triệu đồng.

Từ 46 vụ trộm cắp điện đã được phát hiện cho thấy, phần lớn các đối tượng trộm cắp điện năng thường là các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt. Hành vi phổ biến nhất của các đối tượng lấy cắp điện thường là câu móc trực tiếp lên lưới điện hạ thế, hoặc mổ cáp trước công tơ, phá niêm chì hộp bảo vệ, niêm chì đấu dây … để đấu nối trái phép đưa vào sử dụng. Đây là hành vi lấy cắp điện rất nguy hiểm, có thể gây ra sự cố cháy nổ làm gián đoạn cung cấp điện, làm cháy thiết bị và đặc biệt rất dễ xảy ra tai nạn điện.

Khách hàng tự ý đấu nối dây để sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm
Khách hàng tự ý đấu nối dây để sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: "Để ngăn chặn các hành vi trộm cắp điện, Công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra sử dụng điện trong tháng cuối năm và thời gian trước Tết Nguyên đán; tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm sử dụng điện, tiết kiệm điện, an toàn điện trong nhân dân nhằm ngăn ngừa, phòng chống vi phạm trộm cắp điện."

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Dự án năng lượng mặt trời ở Trung Lào thử nghiệm hòa lưới điện quốc gia

Tổng hợp |

Dự án điện mặt trời tại bản Oumnamkhong 1 và Oumnamkhong 3 tại có công suất lắp đặt 10MW thuộc địa bàn huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet, miền Trung Lào vừa tiến hành thủ nghiệm hòa lưới điện quốc gia của Điện lực Nhà nước Lào (EDL).

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình 3 công nhân người Quảng Trị tử vong tại Thủy điện Rào Trăng 3

Nhơn Bốn |

Ngày 10/12/2020, đại diện Báo Quảng Trị đã đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 3 công nhân người Quảng Trị tử vong trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Thủy điện Rào Trăng 3, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm: Bùi Đức Thọ, trú tại thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong; Đặng Hữu Phong và Đặng Hữu Nam, cùng trú tại thôn Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị). 

Các nhà máy thủy điện nộp gần 87,6 tỉ đồng để chi trả dịch vụ môi trường rừng

Tây Long |

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động và 5 công trình thủy điện đang xây dựng. Từ năm 2012 đến nay, các nhà máy thủy điện đi vào hoạt động đã nộp gần 87,6 tỉ đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

EVN ký biên bản ghi nhớ mua điện với các nhà đầu tư dự án điện tại Lào

PV |

Ngày 6/12/2020 tại Hà Nội, nhân dịp Kỳ họp lần thứ 43 của Uỷ ban Liên Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết các Biên bản ghi nhớ với các Nhà đầu tư các dự án điện tại nước CHDCND Lào để bán điện về Việt Nam.