Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh

ĐĂNG ĐỨC |

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực, quảng bá về hình ảnh và nâng cao vị thế, uy tín của địa phương. Tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng sự kiện quan trọng này.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cho các sự kiện quan trọng của địa phương trong năm 2019. Đặc biệt, kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (1/7/1989 - 1/7/2019) đang được chú trọng.

Theo ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Trị, Lễ kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị dự kiến sẽ được tổ chức trang trọng vào cuối tháng 6. Địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa để chào mừng sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Hướng đến Kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị, địa phương đã và đang triển khai nhiều hoạt động: phát động thi đua cao điểm gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử văn hóa, những thành tựu nổi bật sau 30 năm đổi mới và phát triển. Giới thiệu tiềm năng, triển vọng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, nhằm kêu gọi các nguồn vốn đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cửa ngõ TP Đông Hà, cạnh sông Hiếu
Cửa ngõ TP Đông Hà, cạnh sông Hiếu

Đây là dịp để khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đạt được trên các lĩnh vực sau 30 năm. Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh. Khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, cổ vũ động viên cán bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng Quảng Trị tiến nhanh, tiến mạnh trong công cuộc đổi mới và hội nhập.

Theo lãnh đạo ngành Văn hóa, nhân dịp Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2019, nhiều hoạt động chính trị, văn hóa sẽ được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải: chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình”; Lễ hội Thống nhất non sông; Lễ hội đua thuyền trên sông Bến Hải và Khánh thành công trình “Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

(Theo dantri.com)