Quảng Trị sẽ đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Klu và biển Vĩnh Thái

B.T.V |

UBND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Toàn Cầu TMS (Hà Nội) tiếp tục nghiên cứu sâu đối với các dự án khai thác Khu du lịch sinh thái suối nước nóng Klu (Đakrông) và Khu sinh thái du lịch biển tại xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh).

  

Theo hồ sơ ý tưởng của Công ty Cổ phần Toàn Cầu TMS, Khu du lịch sinh thái suối nước nóng Klu nằm cách trung tâm huyện Đakrông 10 km theo đường xuyên Á qua các thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo, huyện Hướng Hóa tiếp nối nước bạn Lào; cách cầu treo Đakrông về hướng Tây Nam khoảng 500 m nối với các xã dọc đường Hồ Chí Minh. Khu du lịch được quy hoạch với tổng diện tích 50 ha, gồm các hạng mục: Khu đón tiếp; khu làng văn hóa; khu vui chơi giải trí; khu dịch vụ, trung tâm chăm sóc sức khỏe; khu chợ vùng cao; resort, biệt thự nghỉ dưỡng; khu homestay; bãi đỗ xe.

 
 Khu Du lịch sinh thái Klu (Đakrong). Ảnh: ITN

Đối với Khu du lịch sinh thái biển tại xã Vĩnh Thái, đây là khu vực có vị trí thuận lợi, nằm cách TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 75 km, TP. Đông Hà 40 km và thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh 10 km.  Khu du lịch được quy hoạch có tổng diện tích 640 ha, gồm các hạng mục: Trung tâm thương mại; khách sạn; shophouse; sân golf; công viên chủ đề; khu đô thị mới; resort, biệt thự nghỉ dưỡng; bãi đỗ xe. Mục đích, giá trị các dự án nhằm xây dựng khu du lịch suối khoáng nóng với các dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Xây dựng khu du lịch sinh thái đô thị biển đầu tiên của Việt Nam sử dụng năng lượng tái tạo tích hợp công nghệ cao.

Đa dạng hóa các khu chức năng nghỉ dưỡng, đô thị, công viên chuyên đề, sân golf…mang đến trải nghiệm du lịch hoàn toàn cá biệt. Làm gia tăng giá trị văn hóa và mang lại lợi ích không chỉ cho khu đất mà còn toàn bộ khu vực xung quanh. Tạo sự thu hút khách du lịch, thúc đẩy kinh tế phát triển, đóng góp đáng kể vào ngân sách của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

 
 Biển Vĩnh Thái (Vĩnh Linh) đang còn hoang sơ. Ảnh: ITN

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính cơ bản đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Toàn Cầu TMS tiếp tục nghiên cứu sâu đối với các dự án. Quá trình nghiên cứu xây dựng các dự án, nhà đầu tư cần chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; đánh giá hiện trạng, tác động xã hội để đưa ra đề xuất, ý tưởng phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; quan tâm phát triển sinh kế, chú trọng yếu tố môi trường.

Giao Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương liên quan phối với Công ty Cổ phần Toàn Cầu TMS trên cơ sở các dự án mà nhà đầu tư đang nghiên cứu có điều chỉnh phù hợp, đề xuất cụ thể hơn báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Thạc sĩ y khoa Đỗ Văn Hùng giữ chức Giám đốc sở Y tế Quảng Trị

B.T.V |

Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ vừa tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế cho ông Đỗ Văn Hùng, thay ông Trần Văn Thành nghỉ hưu theo chế độ.

Học sinh iSchool Quảng Trị thiết kế thời trang từ... rác thải

Nhị Ca |

Xem ngoại khóa là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em.

Tour du lịch của người Vân Kiều ở Quảng Trị

Quang Hiệp |

Nhiều người rất bất ngờ khi hay tin giải đặc biệt cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 do Hội LHPN tỉnh tổ chức lại thuộc về một cô gái Vân Kiều.

Hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Nguyên Lý |

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, nhằm thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến đầu tư.

Dân số tỉnh Quảng Trị: Nữ nhiều hơn nam

NB |

Ngày 22/10/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh Nguyễn Quân Chính.  

“Đặc sản”du lịch Quảng Trị

P.V |

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2018 tổng lượng khách đến Quảng Trị ước đạt 1.820.000 lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đổi thay diện mạo miền núi Quảng Trị

B.T.V |

Ngày 18/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ III năm 2019.

Quảng Trị: Hơn 1 vạn lao động có việc làm mới

B.T.V |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Quảng Trị có 10.500 lao động được tạo việc làm mới.

Quảng Trị: Khởi công dự án cấp nước gần 1000 tỷ đồng

B.T.V |

Ngày 15/10, tại xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khởi công công trình hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.