Quảng Trị xử lý, tiêu hủy xác lợn chết bị vứt bừa bãi ngoài bãi biển

Thanh Thủy |

Trong những ngày qua, tại khu vực bãi biển Mũi Trèo (xã Cửa Tùng), xuất hiện nhiều bao tải chứa xác lợn chết bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

 
 Xác heo chết trong bao tải bị vứt bừa bãi tại bãi biển Mũi Trèo đang trong quá trình phân hủy nặng. (Ảnh: TTXVN phát)
      

Chiều 3/8, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thu gom, xử lý và tiêu hủy số lợn chết bị vứt tại bãi biển Mũi Trèo nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của người dân, trong những ngày qua, tại khu vực bãi biển Mũi Trèo (xã Cửa Tùng) xuất hiện nhiều bao tải chứa xác lợn chết bị vứt bừa bãi.

Do thời tiết nắng nóng, xác lợn phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, việc vứt xác lợn chết ra môi trường không qua xử lý có thể khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi nếu không được kiểm soát kịp thời.

Ông Võ Đức Diện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Tùng cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, tiến hành thu gom và xử lý số lợn chết theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu Công an xã Cửa Tùng vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng có hành vi vứt bỏ xác lợn ra môi trường để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu các hộ chăn nuôi chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an toàn dịch bệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Tính đến ngày 29/7, toàn tỉnh đã ghi nhận dịch bệnh tại 40 xã, phường thuộc 242 thôn, với 1.637 hộ chăn nuôi có lợn bị nhiễm bệnh. Các lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 11.774 con lợn với tổng trọng lượng hơn 691 tấn.

Tuy nhiên, hiện công tác phòng, chống dịch đang gặp nhiều khó khăn do tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh và chưa có thuốc đặc trị. Trong khi đó, phần lớn các hộ chăn nuôi, trang trại quy mô nhỏ, chuồng trại chưa đảm bảo vệ sinh và chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn sinh học cần thiết.

Ngoài ra, ý thức của một bộ phận người dân trong xử lý lợn chết còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vứt bỏ xác động vật ra môi trường

.Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục khuyến cáo người dân và các cơ sở chăn nuôi cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng thú y trong việc giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch; tuyệt đối không vứt xác động vật chết ra môi trường nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ sản xuất và giảm thiểu thiệt hại kinh tế./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn

TAGS

Quảng Trị triển khai dạy học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc trước khi vào lớp Một

Đăng Đức |

Dạy học tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc trước khi vào lớp Một nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh.

Cảnh sát giao thông Quảng Trị tước 21 giấy phép lái xe trong một ngày

Lê Trường |

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, chỉ riêng trong ngày 31/7, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai đồng loạt các tổ tuần tra kiểm soát. Qua đó, phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với hàng chục tài xế bị tước giấy phép lái xe.

Những dự án 'điểm nhấn' tại các kỳ xúc tiến đầu tư vào Quảng Trị giờ ra sao?

Võ Tuấn |

 Quảng Bình (cũ) nay là tỉnh Quảng Trị từng có những kỳ xúc tiến đầu tư gây tiếng vang, với con số đăng ký và ghi nhớ đầu tư lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, vào các lĩnh vực: du lịch dịch vụ, năng lượng và hạ tầng hàng không...