Quảng Trị yêu cầu bàn giao mặt bằng cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ trước 30/6

PV |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động nhân dân thống nhất phương án đảm bảo bàn giao mặt bằng 100% khối lượng trước ngày 30/6/2023.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ra công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, vận động nhân dân thống nhất phương án đảm bảo bàn giao mặt bằng 100% khối lượng trước ngày 30/6/2023.

Trước ngày 10/3/2023, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư những đoạn tuyến không vương mắc liên quan về tái định cư và các đoạn mặt bằng đã bàn giao nhưng chưa thu hồi tài sản trên đất.

Một trong những đoạn thuộc gói thầu XL02 dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đang triển khai thi công.
Một trong những đoạn thuộc gói thầu XL02 dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đang triển khai thi công. 

Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị bí thư huyện ủy các huyện có dự án đi qua gồm Vĩnh Linh, Gio Linh Cam Lộ chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt giải phóng mặt bằng.

Các cơ quan chức năng tập trung tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ áp giá, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ hoàn thành toàn bộ khối lượng còn lại; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các khu tái định cư, trình cơ quan liên quan thẩm định, phê duyệt để triển khai xây dựng bố trí tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng đúng yêu cầu.

Trong tháng 3/2023, hoàn thành bước thiết kế bản vẽ thi công các khu tái định cư và lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công xây dựng.

Ngay sau khi san gạt mặt bằng đất tái định cư thì tổ chức bốc thăm, bàn giao đất cho người dân để xây dựng nhà ở; đồng thời, tiến hành xây dựng hạ tầng giao thông, điện nước, trường trạm.

Đến đầu tháng 3/2023, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ được 24,8km/32,5km, đạt tỷ lệ trên 76%.

Dự án này dài gần 66km, khởi công ngày 1/1/2023; trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài trên 32,5km đi qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời tái định cư là 477 hộ. Dự kiến có 11 vị trí xây dựng các khu tái định cư với tổng diện tích trên 43ha ở các huyện Vĩnh Linh 4 vị trí gần 13ha, Gio Linh 4 vị trí trên 11,6ha và Cam Lộ 3 vị trí trên 18,5ha.

(Nguồn: Ngày nay)

TAGS

Điều chỉnh nhiều biển báo từ Ngã Tư Sòng đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Lê Trường |

Ngày 6/2, thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 và các cơ quan liên quan hoàn thành việc điều chỉnh các biển báo chỉ dẫn từ Quốc lộ 1, đoạn Ngã Tư Sòng đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và ngược lại nhằm đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế tình trạng lái xe lúng túng khi lưu thông qua đây.

Lưu lượng phương tiện giao thông trên đoạn tuyến Ngã Tư Sòng đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tăng đột biến

Lê Trường |

Thời gian gần đây, sau khi cao tốc Cam Lộ - La Sơn đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện giao thông trên Quốc lộ 1 đi từ Ngã Tư Sòng thuộc xã Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đến điểm giao cắt vào cao tốc này qua địa bàn xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Cao tốc và đường sắt Lào – Trung Quốc thúc đẩy du lịch miền Bắc Lào

PV |

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, bà Inkham Phandala Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Viêng Chăn cho biết: Kể từ khi tuyến cao tốc Viêng Chăn – Văng Viêng và Dự án đường sắt Lào – Trung Quốc chính thức hoàn thành và đi vào vận hành, lượng khách du lịch đến tỉnh Viêng Chăn tăng mạnh. Hai tuyến giao thông chiến lược trên chính là nhân tố thúc đẩy, kích thích du lịch tỉnh Viêng Chăn phát triển mạnh.

Thủ tướng: Không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm trong chọn thầu cao tốc

PV |

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải bảo đảm chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí; các nhà thầu được lựa chọn phải đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai chất lượng, hiệu quả công trình, dự án.