Những ngày đầu năm 2026, không khí lao động, sản xuất đã sớm lan tỏa tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khi những kiện hàng đầu tiên rời xưởng, hướng ra thị trường trong và ngoài nước, đó không chỉ là dấu mốc mở đầu cho một năm sản xuất mới, mà còn phản ánh niềm tin, sự chủ động và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong hành trình phục hồi và phát triển kinh tế. Tại Khu Kinh tế Hòn La, nơi được xem là một trong những động lực tăng trưởng công nghiệp của tỉnh, hoạt động sản xuất diễn ra nhịp nhàng, khẩn trương ngay từ những ngày đầu năm. Trong nhịp vận hành ấy, từng đơn hàng xuất khẩu mang theo kỳ vọng về một năm sản xuất ổn định, bền vững và hiệu quả hơn.
Nhịp sản xuất đầu năm
Tại khu vực nhà xưởng Công ty TNHH Bảo Đạt Thành, đóng tại Khu Kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, hơn 30 công nhân làm việc với tinh thần tập trung cao độ. Từng công đoạn chế biến gỗ dăm được kiểm soát chặt chẽ, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đóng gói thành phẩm, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của đối tác.
Đơn hàng gần 20.000 tấn gỗ dăm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong những ngày đầu năm 2026 là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, bắt đầu từ việc ổn định vùng nguyên liệu, đầu tư hệ thống máy móc, đến đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Đây cũng là đơn hàng mở đầu cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm mới, tạo tâm thế chủ động ngay từ những ngày đầu năm.

Chia sẻ về tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân tại nhà máy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bảo Đạt Thành Hoàng Văn Minh cho biết, dù theo chủ trương chung người lao động được nghỉ đầu năm, nhưng trước yêu cầu tiến độ của lô hàng xuất khẩu, anh em công nhân đều rất phấn khởi, tự nguyện tăng ca, đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Mục tiêu của doanh nghiệp là xuất hàng đúng thời gian, bảo đảm an toàn trong lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn hàng tiếp theo và phấn đấu tiếp tục có thêm lô hàng mới trước Tết Nguyên đán.
Không chỉ riêng lĩnh vực chế biến gỗ, tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhịp độ sản xuất đầu năm cũng được duy trì ổn định, phản ánh sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường trong thời gian qua.
Tín hiệu từ thị trường
Trong lĩnh vực dệt may, tại Nhà máy May Hòa Thọ-Triệu Phong, xã Triệu Phong không khí sản xuất diễn ra sôi động ngay từ đầu năm khi doanh nghiệp liên tiếp đón nhận nhiều đơn hàng mới từ các đối tác trong và ngoài nước. Hơn 1.300 công nhân thuộc các bộ phận làm việc theo dây chuyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng từng sản phẩm.
Theo Giám đốc Nhà máy May Hòa Thọ-Triệu Phong Phan Ngọc Hùng, kế hoạch sản xuất năm 2026 của nhà máy hiện đã kín đơn hàng đến hết quý III. Doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục là điểm đến tin cậy của các đối tác, qua đó nâng cao yêu cầu sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động và hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm mới.
Việc các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh có đơn hàng ngay từ đầu năm không chỉ tạo tâm lý tích cực cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, mà còn góp phần giữ nhịp sản xuất liên tục, hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thế giới vẫn còn nhiều yếu tố khó lường.
Ở góc độ quản lý nhà nước, hoạt động xuất khẩu và sản xuất ổn định của doanh nghiệp ngay từ đầu năm cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Quảng Trị đang từng bước được cải thiện theo hướng thực chất, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Nguyễn Quốc Khánh cho biết: Hiện Khu Kinh tế Hòn La có 84 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 114 nghìn tỉ đồng, trong đó 30 dự án đã đi vào hoạt động, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực chế biến gỗ, dăm gỗ, công nghiệp cảng biển và dịch vụ logistics. Doanh thu sản xuất công nghiệp và thương mại-dịch vụ đạt khoảng 5.500 tỉ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 120 tỉ đồng cho ngân sách, tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động.
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh xác định năm 2026 tiếp tục là năm tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.
Những kiện hàng rời xưởng trong những ngày đầu năm mới không chỉ mang theo giá trị kinh tế, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị. Từ nhà xưởng đến cảng biển, từ dây chuyền sản xuất đến thị trường xuất khẩu, mỗi đơn hàng đầu năm là một tín hiệu tích cực, góp phần tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng, ổn định việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh trong năm 2026.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị