Sáng 10/9: Việt Nam không có ca mắc mới, điều trị khỏi 890 trường hợp

PV |

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 09/9 đến 6 giờ ngày 10/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, trong đó có không ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 10/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Quân y của Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa) thăm khám cho các công dân nhí đang thực hiện cách ly tại đây. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)
Quân y của Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa) thăm khám cho các công dân nhí đang thực hiện cách ly tại đây. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tính từ 18 giờ ngày 09/9 đến 6 giờ ngày 10/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, trong đó có không ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.126 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (621 trường hợp), cách ly tập trung tại cơ sở khác (15.874 trường hợp) và cách ly tại nhà, nơi lưu trú (19.631 trường hợp).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 (16 ca), lần 2 (13 ca) và lần 3 (21 ca). Số ca tử vong là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 890 ca.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Từ 1/10, bán hàng trên Facebook cá nhân sẽ bị khóa tài khoản?

PV |

Nhiều cá nhân bán hàng qua mạng xã hội Facebook những ngày gần đây không khỏi lo lắng khi xuất hiện thông tin Facebook sẽ không cho phép rao bán hàng, nếu người dùng vi phạm có thể bị khóa tài khoản.

Hà Nội ghi nhận thêm nhiều ca ngộ độc do ăn Pate Minh Chay

PV |

Tiến sỹ Nguyễn Trung Nguyên-Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đến nay Trung tâm đã tiếp nhận 35 trường hợp đến khám, sàng lọc sau khi ăn Pate Minh Chay.

Hơn 1.5 tấn nội tạng động vật trên xe tải Việt Nam bị thu giữ, tiêu hủy tại Lào

Tổng hợp |

Thông tin từ Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Dan Savanh (tỉnh Savannakhet) cho biết tối ngày 5/9 vừa qua, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy lô hàng nội tạng động vật nhập lậu tại một bãi rác địa phương, thuộc huyện Sepon.

WHO cảnh báo mật ong có thể chứa vi khuẩn có trong pate Minh Chay

An Ly |

WHO đã khuyến cáo không cho trẻ dưới 1 tuổi ăn mật ong, vì có thể chứa vi khuẩn Botulinum, chính là loại vi khuẩn sinh độc tố trong pate Minh Chay.