Quảng Trị đang triển khai sắp xếp hệ thống trường học và các cơ sở giáo dục thường xuyên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh, đặc biệt các em ở vùng khó khăn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.
Rà soát kỹ lưỡng, sắp xếp phù hợp
Quảng Trị hiện có hơn 910 đơn vị sự nghiệp giáo dục; trong đó, gần 80 đơn vị, trường học thuộc sở GD&ĐT, 835 cơ sở giáo dục thuộc UBND xã, phường quản lý.
Quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, quy định của Chính phủ và Bộ GD&ĐT về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh Quảng Trị xác định việc sắp xếp hệ thống trường học phải tiến hành thận trọng, có lộ trình, trên cơ sở rà soát kỹ từng trường, điểm trường. Mục tiêu là tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhưng không gây xáo trộn lớn đến hoạt động dạy học và đời sống học sinh.
Theo đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục của UBND tỉnh, phần lớn các trường học tiếp tục giữ ổn định, nhất là những trường đảm bảo quy mô lớp học theo quy định, nằm ở khu vực dân cư ổn định, giao thông thuận lợi, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học và quản lý.
Việc sắp xếp, hợp nhất chỉ áp dụng đối với các trường có quy mô nhỏ, chưa đạt số lớp tối thiểu hoặc có nhiều điểm trường lẻ gây khó khăn trong công tác quản lý, bố trí đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất. Đồng thời, việc hợp nhất được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm điều kiện học tập, đi lại an toàn cho học sinh, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục.
Cụ thể, đối với cấp THPT, Quảng Trị cơ bản giữ nguyên hệ thống các trường hiện có; chỉ thực hiện sáp nhập 1 trường chưa đạt quy mô tối thiểu là Trường THPT Nguyễn Hữu Thận. Đáng chú ý, các trường THPT ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn tiếp tục được duy trì ổn định nhằm bảo đảm học sinh không phải đi học xa, không phát sinh thêm khó khăn trong sinh hoạt và học tập.
Ở lĩnh vực giáo dục thường xuyên, tỉnh dự kiến sắp xếp 2 trung tâm GDTX tỉnh; sắp xếp 16 trung tâm GDNN - GDTX thành 13 trung tâm. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.
Đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND cấp xã, tỉnh giao sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở GD&ĐT và các địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với đặc thù từng vùng, địa phương. Riêng các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở các xã biên giới được triển khai theo lộ trình, phù hợp với các quy định mới của Bộ GD&ĐT, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.
Theo kế hoạch, toàn bộ việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành trước ngày 30/6, bảo đảm ổn định tổ chức, đội ngũ và cơ sở vật chất trước khi bước vào năm học 2026 - 2027.

Quyền học tập của học sinh làm trung tâm
Một trong những nguyên tắc quan trọng được tỉnh Quảng Trị đặt ra trong quá trình sắp xếp trường học là không để học sinh thiệt thòi. Quan điểm này đặc biệt được nhấn mạnh đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, xa, nơi điều kiện giao thông, đi lại còn nhiều khó khăn.
Thực tế cho thấy, nếu sáp nhập cơ học các trường ở những khu vực này, học sinh có thể phải di chuyển quãng đường rất dài để đến trường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và an toàn. Vì vậy, nhiều trường dù chưa đạt quy mô tối thiểu vẫn được giữ nguyên mô hình tổ chức.
Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Phùng, cho biết trường đóng trên địa bàn vùng khó khăn, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều học sinh ở xa trung tâm. “Nếu sáp nhập trường với đơn vị khác, học sinh sẽ phải đi thêm khoảng 30km, thậm chí có em từ xã Hướng Lập phải đi hơn 60km, gây nhiều trở ngại trong việc đi lại và học tập. Vì vậy, việc giữ nguyên mô hình trường hiện tại là giải pháp phù hợp nhất để bảo đảm quyền học tập cho học sinh”, ông Nguyễn Hữu Thịnh cho hay.
Trao đổi về phương án sắp xếp, ông Võ Văn Minh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, khẳng định việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, nhưng không máy móc.
Theo lãnh đạo sở GD&ĐT, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục bám sát các nguyên tắc do Trung ương, Chính phủ và Bộ GD&ĐT quy định, cơ bản giữ nguyên các trường mầm non, phổ thông, chỉ xem xét sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, chưa đảm bảo quy mô tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT.
“Việc sáp nhập phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng quyền lợi học tập chính đáng của học sinh. Nên đối với các trường dù chưa đảm bảo quy mô, nhưng ở địa bàn cách trở, không thuận lợi cho đi lại cũng không thực hiện sáp nhập.
Việc sắp xếp được tính toán trên nguyên tắc đặt quyền lợi học sinh lên trước, lấy người học làm trung tâm, không vì tinh gọn bộ máy mà ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Chỉ sáp nhập khi bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, thuận lợi và không làm giảm chất lượng dạy học”, ông Võ Văn Minh cho hay.
Ông Võ Văn Minh cho biết thêm, đối với vùng miền núi, khó khăn, quan điểm nhất quán của tỉnh là giữ ổn định hệ thống trường lớp, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở Nội vụ và các địa phương để rà soát kỹ từng trường, điểm trường, bảo đảm việc sắp xếp phù hợp đặc thù địa lý, dân cư và điều kiện thực tế của từng vùng.
Việc sắp xếp hệ thống trường học tại Quảng Trị được kỳ vọng góp phần tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm vững chắc quyền học tập của học sinh trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn