Sau nhiều ngày vắng bóng, Quảng Trị phát hiện 10 ca COVID-19 ở cộng đồng

Hưng Thơ |

Sau khi phát hiện 10 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà soát, truy vết nhiều F1, F2 liên quan.

Ngày 16.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 16.9, tại thành phố Đông Hà phát hiện 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bên trong một khu vực đang bị phong tỏa tạm thời ở đường Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 mới được phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ.
Bên trong một khu vực đang bị phong tỏa tạm thời ở đường Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 mới được phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ. 

Ca bệnh đầu tiên trong 10 bệnh nhân được phát hiện là L.N.T.M. (44 tuổi, trú tại khu phố 7, phường 5, thành phố Đông Hà). 

Từ ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xác minh các trường hợp liên quan ở thành phố Đông Hà, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 thêm 9 trường hợp. Trong đó, tại phường 5 có 3 trường hợp; khu phố 2, phường 1 có 3 trường hợp; khu phố 3, phường 1 có 2 trường hợp và tại phường 2  là 1 trường hợp.

Liên quan đến 10 người mắc COVID-19 nói trên, cơ quan chức năng đã lập danh sách rà soát, truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần, hiện đã phát hiện 133 F1, 133 F2. 

Người dân tiếp tế thức ăn cho người thân trong khu vực bị phong tỏa tạm thời ở thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân tiếp tế thức ăn cho người thân trong khu vực bị phong tỏa tạm thời ở thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ. 

Cơ quan chức năng cũng tạm thời phong tỏa nhiều địa điểm tại thành phố Đông Hà: 7 địa điểm ở phường 5, 10 địa điểm ở phường 1, 4 địa điểm ở phường 2, 1 địa điểm ở phường 3 và 5 trang trại chăn nuôi ở các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh.

Trước đó, sau nhiều ngày không phát hiện các ca mắc COVID-19 ở ngoài cộng đồng, trong ngày 15.9, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản cho phép các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đông Hà hoạt động trực tiếp trở lại từ ngày 16.9. Tuy nhiên, trong ngày 15.9, khi phát hiện có nhiều trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Quảng Trị lại ra văn bản tiếp tục tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại thành phố Đông Hà. 

Được biết, đến 7h ngày 15.9, tại tỉnh Quảng Trị đang điều trị 80 ca mắc COVID-19 và cách ly tại nhà 240 người.

TAGS

Quảng Trị: Kết thúc phong tỏa tạm thời Phòng khám Đa khoa 245

Tây Long |

Theo quyết định UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành, từ 8 giờ, sáng nay 15/9/2021, Phòng Khám đa khoa 245, có địa chỉ tại số 245, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà được kết thúc phong tỏa tạm thời.

Quảng Trị: Thêm 1 người trở về từ miền Nam dương tính với SARS-CoV-2

Quang Hiệp |

Ngày 8/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chủ quán và khách hát karaoke bị phạt 28 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng, chống dịch

Nguyễn Đình Phục |

Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Đặng Trọng Vân vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối chủ cơ sở karaoke Nhân Đức (bản Xa Ry, xã Hướng Phùng) số tiền 20 triệu đồng về hành vi không thực hiện tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng, vi phạm quy định phòng, chống COVID-19.

Quảng Trị dừng tổ chức khai giảng vì nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng

Hưng Thơ |

Gần đến ngày khai giảng thì tại Quảng Trị phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quyết định không tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022.