Sẽ công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 trong tháng 3

PV |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý,  đề thi phải chú ý tới bối cảnh năm học chịu tác động bởi dịch bệnh, giữ ổn định cấu trúc đề thi để thuận lợi cho việc dạy học, ôn tập của giáo viên, học sinh.

Theo chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, các đơn vị chuyên môn phải rà soát kỹ và dự báo các tình huống có thể xảy ra để chủ động phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan.

"Phải đảm bảo đúng mục đích đánh giá được chất lượng đầu ra của giáo dục phổ thông, và là căn cứ quan trọng để sử dụng cho nhiều mục đích khác", ông Nhạ nhấn mạnh. Vì thế, đề thi sẽ phải bám sát nội dung cơ bản, chuẩn đầu ra của chương trình, có độ tin cậy để phân loại học sinh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong tình thế phải phòng dịch COVID-19 - Ảnh: CHU HÀ LINH
Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong tình thế phải phòng dịch COVID-19 - Ảnh: CHU HÀ LINH

Đối với việc chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi, Bộ trưởng lưu ý câu hỏi thi phải phản ánh được nội dung chương trình và phạm vi giới hạn trong điều kiện cụ thể của năm học chịu tác động của dịch bệnh.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, học sinh lớp 12 không chỉ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm học này mà còn chịu ảnh hưởng từ năm học trước. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo lưu ý việc chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi, xây dựng đề thi phải chú ý tới bối cảnh năm học chịu tác động bởi dịch bệnh, giữ ổn định cấu trúc đề thi để thuận lợi cho việc dạy học, ôn tập của giáo viên, học sinh.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn coi thi, chấm thi, thanh tra và chuẩn bị hệ thống phần mềm phục vụ cho thi và tuyển sinh năm 2021 cần phát huy những kết quả tích cực, khắc phục một số điểm còn hạn chế từ những năm trước; đảm bảo chất lượng của công tác tập huấn cũng như hiệu quả, tính bảo mật của hệ thống phần mềm phục vụ cho thi, tuyển sinh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh cần giữ ổn định kỳ thi, nhưng không vì ổn định, công việc đã quen mà chủ quan, dẫn đến sơ suất không đáng có. (Ảnh: VOV)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh cần giữ ổn định kỳ thi, nhưng không vì ổn định, công việc đã quen mà chủ quan, dẫn đến sơ suất không đáng có. (Ảnh: VOV)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến giữ ổn định như năm ngoái với 5 bài thi: toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (gồm các phân môn vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (gồm các phân môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Trong đó, mỗi thí sinh là học sinh lớp 12 hệ trung học phổ thông bắt buộc phải thi 4 bài gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

Tú Linh |

Ngày 20/2/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh 2020 - 2021.

Học sinh THPT học Văn, ôn Sử theo... cách lạ

PV |

Các tác phẩm văn học , nhân vật lịch sử Việt Nam hiện lên sống động qua các vở kịch tràn đầy cảm xúc trong chương trình ngoại khoá cuối kỳ.

Học sinh THCS và THPT sẽ được bỏ bài kiểm tra một tiết

Thanh Mai |

Thông tư số 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều điểm mới trong quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT.

Điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được công bố ngày 16/9

Thanh Hùng |

Ngày 16/9, kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 sẽ được công bố đồng loạt ở 11 Hội đồng thi.