Tạo thuận lợi cho các hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế La Lay

Anh Quân |

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu; xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế La Lay (Đakrong, Quảng Trị), thời gian qua, những người lính mang quân hàm xanh ở đây đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cửa khẩu La Lay được Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào nâng cấp lên cửa khẩu chính vào ngày 30/4/1998 và nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế ngày 25/6/2014. Trong những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, bám sát tình hình thực tế hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK); xuất, nhập cảnh (XNC) tăng cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trước thực tế xe chở hàng hóa qua lại cửa khẩu tăng đột biến, trong khi quãng đường hơn 10 km từ đường Hồ Chí Minh đi Cửa khẩu quốc tế La Lay đường nhỏ, đèo dốc quanh co, có đoạn đang được thi công dang dở; tại khu vực cửa khẩu, hạ tầng chật hẹp, nhiều hạng mục chưa hoàn thành nên nhiều thời điểm trong ngày diễn ra tình trạng ách tắc giao thông, hoạt động XNK hàng hóa, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp để đảm bảo hoạt động XNK, XNC diễn ra thuận lợi.

Trong đó, chú trọng điều tiết, phân luồng các phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa, bố trí nhân sự để tăng thời gian làm việc, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, giám sát và làm thủ tục cho người, phương tiện XNC theo đúng quy trình đảm bảo nhanh chóng, chặt chẽ, đúng quy định.

“Chúng tôi thường xuyên cắt cử thêm quân số, tăng ca để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chặt chẽ về công tác kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay luôn trách nhiệm, chu đáo trong thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh cho người dân, doanh nghiệp -Ảnh: A.Q
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay luôn trách nhiệm, chu đáo trong thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh cho người dân, doanh nghiệp -Ảnh: A.Q

Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình mọi mặt, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, duy trì an ninh trật tự tại cửa khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về lĩnh vực xuất nhập cảnh và gây mất an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, tại CKQT La Lay có 34.698 lượt người nhập cảnh, 33.041 lượt người xuất cảnh; 19.451 lượt phương tiện nhập cảnh, 17.725 lượt phương tiện xuất cảnh”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng, Đồn Biên phòng CKQT La Lay cho biết.

Có mặt khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay mới thấy hết sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ khi mà lượng xe tải nặng chở hàng hóa XNK qua lại rất lớn, nhất là mặt hàng than đá nhập khẩu từ Lào, thường xuyên ùn tắc. Thêm vào đó là tình trạng bụi than, bụi đất mù mịt, phủ đầy khắp nơi khi trời nắng, bùn đất nhão nhoẹt như ruộng cày khi trời mưa.

Trung tá Hà Văn Hải, nhân viên Đội thủ tục cho biết: “Làm việc trong điều kiện như thế này rất vất vả nhưng chúng tôi luôn xác định phải thực hiện hết trách nhiệm của mình và đảm bảo đúng quy định để phương tiện và người qua lại cửa khẩu nhanh chóng và thuận tiện. Hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 lượt phương tiện vận tải qua lại cửa khẩu, chủ yếu là xe tải nặng vận chuyển than đá nhập khẩu từ Lào.

Cùng với đó, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện XNC, hàng hóa XNK và duy trì đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu”.

Là lái xe thường xuyên đi lại giữa Việt Nam - Lào nên với ông Lê Văn Thanh, ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, việc thực hiện các thủ tục XNK, XNC rất rành rẽ. “Điều mà chúng tôi đặc biệt ghi nhận là các anh bộ đội biên phòng rất nhiệt tình, chu đáo trong công việc. Nhờ vậy mà các thủ tục luôn được giải quyết chóng vánh dù điều kiện làm việc ở đây không thuận lợi và thoải mái do hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ”, ông Thanh chia sẻ.

Đây cũng là cảm nhận chung của nhiều doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các thủ tục XNK, XNC tại CKQT La Lay.

Nỗ lực của cán bộ, chiến Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã đóng góp quan trọng vào hoạt động giao thương hàng hóa của các doanh nghiệp, đi lại của người dân cũng như đảm bảo an ninh trật tự ở CKQT La Lay. Đơn cử như hoạt động XNK, từ đầu năm 2023 đến nay đã có gần 700.000 tấn hàng hóa qua cửa khẩu với tổng kim ngạch khoảng 90,6 triệu USD, mang lại nguồn thu ngân sách nhà nước trên 176,8 tỉ đồng…

“Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, điều kiện làm việc nhưng bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và tình hình thực tiễn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực cao nhất để triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác biên phòng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo hoạt động XNK, XNC tại cửa khẩu luôn thông suốt, thuận lợi.

Qua đó, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng cũng như góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng CKQT La Lay, Trung tá Hoàng Văn Viễn chia sẻ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Xe hàng ùn ứ kéo dài tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, Quảng Trị

PV |

Hiện nay, do lượng xe chở hàng qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong khi hạ tầng giao thông tại cửa khẩu này chưa hoàn thiện nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện kéo dài.

Đồn Biên phòng La Lay và A Vao kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 511, Lào

Bảo Phú |

Ngày 26/11/2022, tại huyện Đakrông (Quảng Trị) đã diễn ra Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay, Đồn Biên phòng A Vao (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) và Đại đội Biên phòng 511, nước CHDCND Lào. 

Bàn giao công trình nước sạch trị giá 30 triệu đồng cho cư dân biên giới

Bảo Phú |

Ngày 17/10/2022, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã phối hợp UBND xã A Bung (Đakrông, Quảng Trị) bàn giao "Công trình nước sạch" trị giá 30 triệu đồng cho bà con thôn A Luông, xã A Bung.

Lật xe chở sắn gây ách tắc giao thông tại khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay

Sỹ Hoàng |

Thiếu tá Nguyễn Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, hàng trăm phương tiện giao thông đang bị ách tắc vì sự cố lật xe chở sắn.