Tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nguyễn Minh Phong |

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

 
Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 kiểm tra nồng độ cồn tại Km 669+400, Quốc lộ 1 - Ảnh: N.M.P 
      

Trong những ngày giáp Tết, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn ở mức cao. Ghi nhận trong tối 13/2, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT) phối hợp cùng Công an xã Quảng Ninh tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn quản lý. Tại Km 669+400, Quốc lộ 1, chỉ trong gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã kiểm tra khoảng 15 phương tiện, phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chủ yếu là xe mô tô).

Tại một điểm khác ở xã Trường Ninh, lực lượng CSGT cũng đã kiểm tra hơn 20 phương tiện, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác kiểm tra được thực hiện đúng quy trình, từ kiểm tra định tính ban đầu đến đo định lượng và in kết quả làm căn cứ xử lý.

Thiếu tá Cao Ngọc Đức (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng sẽ tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ. Bên cạnh việc tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý mọi trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Song song với việc xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh và nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Anh Nguyễn Văn Chiến, một người tham gia giao thông chia sẻ: "Nếu đã uống rượu, bia thì sẽ ảnh hưởng đến bản thân và dễ xảy ra tai nạn cho người khác. Vì thế, khi đã uống rượu, bia thì tôi nhất quyết không điều khiển phương tiện tham gia giao thông".

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị sẽ duy trì tuần tra khép kín trên các tuyến đường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết. 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Mùa xuân ở Cồn Cỏ

Diệp Đồng |

Buổi sáng mùa xuân, khi cảng Cửa Việt còn bảng lảng trong sương, tàu CH09, tàu tuần tra kiêm cứu hộ, cứu nạn của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, đón chúng tôi ra đảo. Khi hồi còi rúc lên, trong khoang lái, đại úy Trần Xuân Dũng, thuyền trưởng tàu CH09 cùng đồng đội cẩn trọng đưa tàu rời bến. Dẫu đã quen với lạch luồng, con nước, nhưng khi cửa biển ngày càng bồi lắng, mỗi vòng lái lúc này đều được tính toán kỹ lưỡng. Khéo léo cho tàu đi đúng dòng chảy, chỉ ít phút sau, CH09 rẽ sóng thẳng hướng Cồn Cỏ.

Mùa hái rong mứt ở Cồn Cỏ

Đức Việt |

Rong mứt (còn gọi là rong biển, rau câu) phát triển rộ ở đặc khu Cồn Cỏ đúng vào mùa biển động (khoảng từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 1 âm lịch năm sau). Dù thời tiết không thuận lợi, bờ biển xuất hiện sóng lớn liên hồi, song đây cũng chính là thời điểm người dân địa phương bước vào vụ thu hái loại rong biển có giá trị kinh tế và dinh dưỡng khá cao này.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thùy Lâm |

Nghị định số 168 của Chính phủ quy định đã sử dụng rượu bia thì không được lái xe và mức xử phạt rất cao, nhưng trên thực tế, nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã tăng cường tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, giảm thiểu tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh Quảng Trị triển khai 8 tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn

Khánh Trinh |

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường để triển khai đồng loạt 8 tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Thời gian bắt đầu triển khai từ ngày 18/10/2025.