Tàu khách Thống Nhất tạm dừng khai thác để tránh bão Noru

Thanh Mai |

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco), tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 trên tuyến Bắc - Nam khởi hành ngày 27/9 sẽ tạm dừng khai thác do lo ngại ảnh hưởng của bão Noru.

Cụ thể, sẽ tạm dừng chạy chuyến tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội và tạm dừng chạy chuyến tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn.

Bên cạnh đó, tàu SP1 Hà Nội đi Lào Cai ngày 30/9 cũng tạm dừng chạy. Hành khách đi tàu SP1 được điều chuyển sang tàu SP3 xuất phát đi Lào Cai cùng ngày. 

Ngoài ra, đường sắt dừng chạy đôi tàu SE35/SE36 giữa Hà Nội - Vinh từ ngày 2/10.

Theo TTXVN, đại diện lãnh đạo Haraco cho biết, hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé hoặc đổi ngày khởi hành không mất phí.

 

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có công điện chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chủ động phương án khai thác đảm bảo an toàn với bão Noru. Các đơn vị của ngành đường sắt cũng được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu lên phương án nhân sự, thiết bị để sẵn sàng khắc phục hậu quả do mưa bão, đảm bảo giao thông thông suốt.

Theo thông tin mới nhất về bão Noru, vào hồi 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 320km, cách Quảng Nam khoảng 270km, cách Quảng Ngãi khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16…

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của bão Noru (bão số 4), Bamboo Airways, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến/đi tại các sân bay miền Trung trong ngày 27/9/2022, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Cảng vụ Hàng không Miền Trung đã chính thức thông báo đóng cửa các sân bay chịu ảnh hưởng của bão để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay. Trước hình thái thời tiết phức tạp này, cùng việc đóng cửa các sân bay khu vực miền Trung, Bamboo Airways, Vietnam Airlines và nhiều hãng hàng không khác đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến/đi nằm trong vùng bị ảnh hưởng.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Chính phủ Lào phê duyệt nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Savannakhet-Lao Bảo

Tổng hợp |

Chính phủ Lào vừa cho phép Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Giang Tô Hengtong thực hiện nghiên cứu khả thi về việc xây dựng tuyến đường sắt dài 220 km chạy từ tỉnh Savannakhet đến Lao Bảo, thuộc tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, gần biên giới Lào.

Đề xuất huy động 90.000 tỷ làm đường sắt kết nối cảng biển

Thanh Mai |

Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất kêu gọi đầu tư nước ngoài theo hình thức tài trợ vốn, hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật....

Bàn giao đường sắt Cát Linh-Hà Đông cho TP. Hà Nội vào cuối tuần này

Phan Trang |

Bàn giao đường sắt Cát Linh-Hà Đông cho TP. Hà Nội vào cuối tuần này.

Công bố Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lâm Thanh |

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ công bố Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì lễ công bố.