Thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Hoài Nam - Thành Sơn |

Sáng 25/9, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tổ chức thả 27 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ, đủ thời gian cách ly kiểm dịch về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

 
Thả 2 cá thể chim hồng hoàng về môi trường tự nhiên - Ảnh: H.N 
      

Đợt này, 27 cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên, gồm: 8 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 cá thể chim hồng hoàng, 1 cá thể diều hâu nâu, 1 cá thể trăn đất, 9 cá thể rùa sa nhân, 3 cá thể cu li nhỏ, 1 cá thể cầy vòi hương, 1 cá thể cầy vòi mốc và 1 cá thể mèo rừng.

 
Thả các cá thể rùa về môi trường tự nhiên - Ảnh: H.N 
 


Đây là những cá thể động vật hoang dã được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên. Trong đó, nhiều loài nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

 
 Thả 8 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên - Ảnh: H.N
 


Hiện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đang chăm sóc và cứu hộ 60 cá thể động vật hoang dã. Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trung tâm đã tổ chức tiếp nhận và cứu hộ 20 cá thể động vật hoang dã; thả về môi trường tự nhiên 27 cá thể. Tỉ lệ cứu hộ thành công đạt 95%.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phong Nha-Kẻ Bàng: Hướng đến danh hiệu quốc tế mới

Ngọc Hải |

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã đồng ý chủ trương để UBND tỉnh trình hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng (PN-KB) theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Nếu thuận lợi, PN-KB sẽ được UNESCO xem xét công nhận danh hiệu KDTSQ thế giới trong năm 2026. Đây sẽ là một trong những đóng góp quan trọng nhằm củng cố và tăng cường vị thế quốc tế của di sản, tạo thêm động lực mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh.

Nỗ lực xây dựng thương hiệu mật ong Phong Nha - Kẻ Bàng

Lê Hoài Nam |

Xã Phong Nha có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Nghề này không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho nhiều hộ dân mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện nay, Hợp tác xã (HTX) nuôi ong lấy mật vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đang nỗ lực xây dựng, khẳng định thương hiệu để đưa sản phẩm mật ong đặc trưng của vùng đất này đến gần hơn với người tiêu dùng.

Quảng Trị: Các điểm du lịch tại Phong Nha-Kẻ Bàng mở cửa đón khách trở lại

HOÀNG PHÚC |

Chiều 27/8, thông tin từ đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, sau những ngày tạm dừng vì ảnh hưởng của bão số 5, từ hôm nay, một số điểm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng mở cửa đón khách tham quan trở lại. 

Phong Nha chủ động phòng chống bão số 5

Ngọc Mai - Quang Ngọc |

Phong Nha là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Nơi đây có nhiều cơ sở lưu trú, hàng nghìn du khách, hơn 400 thuyền du lịch và nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Son. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và du khách.

Phát hiện loài thực vật mới tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Ngọc Hải |

Chiều 23/8, thông tin từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PN-KB) cho biết, các nhà khoa học vừa công bố trên Tạp chí thực vật học Nhật Bản, số kỷ niệm 100 năm về phát hiện thêm 1 loài thực vật mới tại VQG PN-KB.

Hơn 400.000 lượt khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng

Tâm An |

Trong 7 tháng năm 2025, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón 413.016 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, đạt 102% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch trong nước chiếm phần lớn với 369.410 lượt (đạt 100%), khách quốc tế 43.606 lượt (đạt 120%).

Quyết tâm xây dựng xã Phong Nha phát triển toàn diện và bền vững

Mỹ Nhị - Biên Cương |

- “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Phong Nha phát triển toàn diện và bền vững”, là mục tiêu được đặt ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phong Nha lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào sáng nay 18/8. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm cùng 245 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.247 đảng viên trong toàn đảng bộ dự đại hội.

Quyết tâm xây dựng Phong Nha phát triển toàn diện, bền vững

HOÀNG MINH THÁI, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nha |

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng bộ 4 xã, thị trấn cũ (Phong Nha, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch), sự điều hành có hiệu quả của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, xã Phong Nha đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, quyết tâm xây dựng Phong Nha phát triển toàn diện, bền vững.