Thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566- DL.2022

Đức Việt |

Ngày 15/5, đoàn lãnh đạo tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566 - DL.2022 tại Tổ đình Sắc Tứ tịnh Quang (thị trấn Ái Tử). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Triệu Phong.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tới các chức sắc, tăng ni, tín đồ phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đón mùa Phật đản 2022 vui tươi, an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng quý tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, hòa hợp, tiếp tục vận động phật tử và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566- DL.2022 - Ảnh: ĐV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566- DL.2022 - Ảnh: ĐV

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm và chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566- DL.2022, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và đường hướng hoạt động tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết; tuyên truyền, vận động các chức sắc, tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tặng hoa, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đoàn lãnh đạo tỉnh đã tham dự Đại lễ Phật đản PL.2566- DL.2022 được tổ chức trang trọng tại Tổ đình Sắc Tứ tịnh Quang, với sự tham dự của đông đảo các chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử trong toàn tỉnh.

Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trong không khí hân hoan trở lại sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng COVID-19. Đại lễ là dịp cho tất cả mọi người, các phật tử ôn lại lịch sử của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Đồng thời, đại lễ cũng là dịp để những người con Phật phát huy hơn nữa truyền thống “Hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc; mỗi tăng ni nguyện nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển, nỗ lực xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

H.N |

Ngày 12/5/2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phật giáo Quảng Trị góp sức phòng, chống dịch bệnh

Lê Trường |

Trên tinh thần hộ quốc, an dân, đồng hành với dân tộc, trách nhiệm với cộng đồng, Phật giáo Quảng Trị đã đứng ra kêu gọi các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh phát huy cao độ ý thức phòng, chống COVID-19; tích cực ủng hộ về mọi mặt, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cũng như các tỉnh, thành phố phía Nam vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Triệu Phong lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hồng Lĩnh - Cảnh Thu |

Ngày 20/11, tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Triệu Phong (Quảng Trị) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ra mắt sách “Phật giáo Triệu Phong xưa & nay”

Nguyên Hiếu |

Ngày 19/11/2021 Phật giáo huyện Triệu Phong (Quảng Trị) giới thiệu và  ra mắt sách “Phật giáo Triệu Phong xưa & nay” được tổ chức tại hội trường Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (Tiểu khu 3 – thị trấn Ái tử - huyện Triệu Phong – tỉnh Quảng Trị). Sách do Đại đức Thích Nguyên Mãn chủ biên.