Thành phố Đông Hà tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Nguyễn Đức Hải |

Tối ngày 09/8/2019, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố (11/8/2009 - 11/8/2019).

 
 Đồng chí Võ Văn Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy ôn lại quá trình 10 năm xây dựng, phát triển thành phố

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã trong tỉnh. Thành phố Đông Hà có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Hồ Sỹ Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thành phố, các phường. Đại diện Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN: Quận Ba Đình, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; các thành phố: Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi; Quy Nhơn, Tuy Hòa, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột; huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn thành phố.

 
 

Diễn văn tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy khẳng định, trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố đã đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng, đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phát triển kinh tế có sự tăng trưởng khá, đạt gần 12%/năm; giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2018 đạt 101,78 triệu đồng/người/năm, tăng 3,7 lần so với năm 2009; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ (đến cuối năm 2018, dịch vụ chiếm 64%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; nông nghiệp chiếm 1% trong tổng giá trị sản xuất). Thu ngân sách trên địa bàn 10 năm (2009 – 2018) đạt 2.498 tỷ đồng; tăng bình quân 20,89%/năm; năm 2018 đạt 480,932 tỷ đồng, tăng gấp 5,3 lần so với 2009. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều công trình mới có quy mô lớn đã được đầu tư xây dựng; phố phường ngày một khang trang, sạch đẹp. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo được đảm bảo, sau 10 năm đổi mới và phát triển, đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố được cải thiện rõ rệt; việc thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, tặng nhà tình nghĩa được quan tâm, giai đoạn 2009 - 2018, thành phố đã thực hiện xây dựng 162 nhà đối tượng chính sách với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng; sửa chữa 260 nhà ở đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, giai đoạn 2010-2015 giảm bình quân 1,03%/năm; giai đoạn 2016-2018 giảm bình quân 0,75%/năm; đến cuối năm 2018, thành phố có 635 hộ nghèo, chiếm 2,76%; 1.718 hộ cận nghèo, chiếm 7,47% tổng số hộ. Hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng; chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên. Nhiệm vụ phát triển văn hóa, thông tin, thể thao gắn với mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện được chú trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất của nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; công tác cải cách hành chính; quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ, công chức các cấp từng bước trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các mô hình tự nguyện, tự quản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Đông Hà đã đạt được 10 năm qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố đã đề ra.

 
 

Sau phần Lễ kỷ niệm, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 10 năm thành lập thành phố với chủ đề “Đông Hà 10 mùa hoa rực rỡ” với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, có chất lượng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, khát vọng vươn lên của thành phố trẻ trong hành trình hội nhập và phát triển. 

 
(Nguồn: Tổng hợp) 

Giải đua xe đạp mở rộng chào mừng 10 năm Đông Hà trở thành thành phố

Đình Tuấn |

Chào mừng kỷ niệm 10 năm Đông Hà trở thành thành phố (11.8.2009 - 11.8.2019) tại thành phố Đông Hà đã diễn ra giải đua xe đạp mở rộng với sự tham gia của trên 500 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng - Bí thư Thành ủy Đông Hà và ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà tham dự lễ khai mạc.

Triển lãm ảnh thành phố Đông Hà 10 năm xây dựng và phát triển

Đình Tuấn |

Sáng 30.7,  tại Trung tâm văn hóa- Điện ảnh tỉnh Quảng Trị,  Trung tâm VHTT- TDTT thành phố Đông Hà tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Thành phố Đông Hà-10 năm xây dựng và phát triển” nhân kỷ niệm 10 năm Đông Hà trở thành thành phố (11.8.2009-11.8.2019).