Thêm 2 người ở thành phố Đông Hà mắc COVID-19

Quang Hiệp |

Ngày 23/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. 2/3 ca vừa ghi nhận đều ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị), là F1 của bệnh nhân COVID-19.

2 trường hợp F1 kể trên đều được ghi nhận trong khu cách ly tập trung. Cả 2 là nam giới, 1 người có địa chỉ ở Khu phố 2 và 1 người ở Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà. Trong đó, bệnh nhân L.Đ.T. C. chỉ mới 6 tuổi, trước đó là F1 của 3 bệnh nhân COVID-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 3 được ghi nhận là anh L.V.T., sinh năm 1986, có địa chỉ tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Anh T. là trường hợp nhập cảnh được ghi nhận mắc COVID-19.

Như vậy, tính từ ngày 16/9/2021 đến trưa 23/9/2021, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 40 người mắc COVID-19. Trong đó, 36 người được ghi nhận tại thành phố Đông Hà.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thêm 2 ca mới, thành phố Đông Hà ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày

Quang Đăng |

Ngày 21/9/2021, vừa có thêm 2 trường hợp ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 truyền từ dơi sang người

PV |

Theo hai giáo sư Norbert Herzog và David Niesel của Đại học Y Texas Medical Branch (Mỹ), rất có thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ loài dơi và đã lây nhiễm sang con người. Sau đó, chúng đã có một sự thích nghi di truyền và gây ra đại dịch COVID-19.

Đà Nẵng có 'quận xanh' đầu tiên, nới lỏng thêm hoạt động từ 16/9

Quốc Dũng |

Quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành mục tiêu đạt “quận xanh” đầu tiên của thành phố, với 4/4 phường đạt tiêu chí "vùng xanh," không có ca mắc mới trong 14 ngày qua.

Quảng Bình thêm 59 ca nhiễm COVID-19, 9 ca khỏi bệnh

PV |

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, từ 6 giờ ngày 12-9 đến 6 giờ sáng nay (13-9), Quảng Bình có thêm 59 ca nhiễm Covid-19 tại các khu cách ly, phong tỏa, khu điều trị và 1 ca nhập cảnh; 9 ca đã khỏi bệnh. Chi tiết như sau: